Hoàn tất kết luận điều tra vụ hậu Thùy Tiên bị cáo buộc bán kẹo Kera giả sau 4 tháng gây ngỡ ngàng
Thông tin mới nhất liên quan đến Quang Linh vlog, Hằng Du Mục và Thùy Tiên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Vào ngày 4/9, Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định pháp luật.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).
Cơ quan điều tra đã thông báo cho bị hại và các đương sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.
Theo kết quả điều tra, tháng 12/2024, Hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục ra mắt thương hiệu kẹo rau củ Kera Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera). Trên trang cá nhân có hơn 2,6 triệu người theo dõi, Thùy Tiên nhiều lần quảng bá sản phẩm, gọi đây là “đứa con tinh thần”, đồng thời tham gia livestream bán hàng.

Thùy Tiên được xác định là cổ đông sáng lập của Công ty CER, góp 30% vốn và hưởng lợi nhuận tương ứng. Đến khi sai phạm bị phát hiện, doanh nghiệp đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo cho hơn 30.000 khách hàng, thu về gần 18 tỷ đồng. Theo tỷ lệ góp vốn và khoản hoa hồng, Thùy Tiên nhận gần 7 tỷ đồng.
Công ty cùng các KOL quảng bá sản phẩm theo hướng có thể thay thế rau xanh trong bữa ăn, tiện lợi cho cả trẻ em lẫn người lớn, đạt nhiều chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, khi có khách hàng phản ánh thành phần kẹo không đúng như quảng cáo, Thùy Tiên đã xóa các bài đăng liên quan đến sản phẩm.
Trước đó, vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã bắt tạm giam Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hai thành viên khác của Công ty CER để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
Riêng Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life) - đơn vị liên quan trong quá trình sản xuất – bị điều tra về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để xem xét, truy tố theo thẩm quyền.