Giải trí

Nữ ca sĩ đất Cảng Lương Ngọc Diệp và mối nhân duyên với Phật ca

Nữ ca sĩ đất Cảng Lương Ngọc Diệp và mối nhân duyên với Phật ca

Nữ ca sĩ Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987 tại Hải Phòng, nhưng lại có duyên với vùng mỏ Quảng Ninh. Giọng ca trong trẻo và đầy cảm xúc của Lương Ngọc Diệp, mặc dù chưa hề qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, đã được bạn bè, đồng nghiệp biết đến khi làm việc tại Công ty Than Quang Hanh & Tuyển Than Hòn Gai. Năm 2006, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV, ca sĩ Lương Ngọc Diệp đã xuất sắc dành Huy chương Vàng đơn ca. Đây cũng là dấu mốc bắt đầu sự toả sáng của ca sĩ Lương Ngọc Diệp trên con đường ca hát của mình.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười đôn hậu và giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, bất cứ ai nghe khi nghe cũng không thể quên.

luong-ngoc-diep
Ngọc Diệp sở hữu gương mặt khả ái cùng chất giọng trong trẻo, sâu lắng

Sẵn có năng khiếu với ca nhạc cùng với sự hướng dẫn và kèm cặp của ca sĩ, nghệ sĩ Bích Hoà dù chỉ trong thời gian ngắn Diệp đã từng bước tinh tế hơn trong cách hát, cô tích cực tham gia những phong trào văn nghệ quần chúng của Tập đoàn Than - Khoáng sản, đặc biệt là sự học hỏi không ngừng của bản thân, giọng ca Lương Ngọc Diệp đã ngày càng trưởng thành để, đem lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng khán giả. Cô đã đạt giải Nhất Tiếng Hát Việt Trung năm 2010, và các cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình, cô đã phát hành CD vol 1 đầu tay mang tên "Hạ Long sớm" 2012 đánh dấu sự theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Lương Ngọc Diệp.

Trong năm 2012, Lương Ngọc Diệp đã tham dự cuộc thi Vietnam's Got Talent và may mắn dành được hai sự lựa chọn từ siêu mẫu Thúy Hạnh và NSƯT Thành Lộc. Tại cuộc thi, ngay khi cô cất tiếng hát trong trẻo, sâu lắng đã làm “tan chảy” trái tim người nghe vì quá ngọt ngào và tình cảm.

Với một số thành tích đạt được Lương Ngọc Diệp đã quyết định tiếp tục du học Cao Học Thanh Nhạc Biểu Diễn tại Học Viện Nghệ Thuật Quảng Tây Trung Quốc - một trong 4 Học Viện lớn nhất Trung Quốc với phương châm "Nhập nhưng không tan". Dưới sự dìu dắt của giáo sư Cung Tiểu Bình, cô là một trong 3 lưu học sinh tốt nghiệp xuất sắc của Học Viện Đối Ngoại trực thuộc HVNT Quảng Tây, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động của Tổng lãnh sự quán và Đại sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc, được đơn vị trao tặng bằng khen. 3 năm không quá dài và cũng không quá ngắn nhưng cũng ít nhiều giúp cho cô tăng trưởng sự tinh tế và cảm thụ trong âm nhạc, quan trọng nhất dù ở nơi đâu trên trái đất này cô luôn tâm niệm rằng sự yêu thương luôn vĩnh hằng.

luong-ngoc-diep
Lương Ngọc Diệp luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống

Hơn thế đó, nữ ca sĩ Lương Ngọc Diệp mong muốn qua bài hát, mọi người nghe nhạc đều cảm nhận và hướng theo Chánh Đạo, thực hành theo lời Phật dạy và tin sâu Nhân Quả. Dẫu biết rằng đắc trí tuệ là khó có thể tuyệt đối nhưng bớt được phần nào hay phần đó. Chúng ta hãy cùng nhau sống từ bi yêu thương và không dối lừa nhau.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp chia sẻ rằng bản thân cô cũng có duyên với Đức Phật. Qua những lần nghe Pháp và sự trải nghiệm của bản thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp nhận thấy rằng giáo lý của Phật giáo và những lời dạy của Đức Phật đều rất giá trị và rất thuyết phục. Cũng từ nhân duyên và sự mến mộ đó đã thôi thúc Lương Ngọc Diệp đến với Phật ca với những tác phẩm âm nhạc Phật giáo sâu lắng mà đong đầy niềm mong ước có thể lan tỏa những giá trị, giáo lý tốt đẹp của Phật giáo.

Hiện tại, Ngọc Diệp vẫn tích cực đi hát và cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tự sáng tác các ca khúc có nội dung nói về các giá trị, giáo lý tốt đẹp của Phật giáo với mong muốn có thể truyền đạt được những tư tưởng và lối sống hướng thiện đến với rộng rãi mọi người.

Thường ngày, nữ ca sĩ còn dành thêm thời gian để đi làm những việc thiện nguyện để tâm hồn được thanh thản cũng như giúp ích một phần nhỏ bé cho đời. Chính tấm lòng nhân hậu và bao dung, hướng thiện đã giúp cô ngày càng đến gần hơn với khán giả khi cô không chỉ có tầm mà còn có tâm.