VKS công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan đến An Tây, Chi Dân và Trúc Phương ‘cô tiên từ thiện’
Trong phần đối đáp tại phiên tòa xét xử 227 bị cáo thuộc vụ án ma túy Hà Danh Nậm, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố nhiều clip, lời khai bằng văn bản để phản hồi quan điểm bào chữa, đồng thời giữ nguyên đề nghị về trách nhiệm hình sự đối với An Tây và các bị cáo liên quan.
An Tây đề nghị xem xét lại số Ketamine bị cáo buộc tàng trữ
Ngày 26/8, phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy có liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không tiếp tục với phần tự bào chữa của các bị cáo và đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát.
Trong vụ án, ba bị cáo từng được công chúng biết đến gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được gọi là “cô tiên từ thiện”.
Trình bày trước Hội đồng xét xử, Andrea Aybar Carmona đề nghị xem xét lại cáo buộc tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine. Bị cáo cho rằng từ khi bị bắt đến nay chưa được nhìn thấy số ma túy này.
An Tây cũng cho biết đã đề nghị giám định dấu vân tay trên vật chứng nhằm xác định có phải mình là người đưa số Ketamine cho Nguyễn Phương Đông hay không, nhưng yêu cầu này chưa được thực hiện.
Đối với lượng ma túy được phát hiện tại nơi ở, nữ bị cáo thừa nhận trách nhiệm về 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.
Theo quan điểm của Viện Kiểm sát, An Tây đã cung cấp ma túy, chuẩn bị địa điểm để nhiều người cùng sử dụng và tổ chức cho một người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công tố đề nghị tuyên bị cáo tổng mức án từ 9 đến 11 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Chi Dân và Trúc Phương không tự bào chữa
Tại phiên tòa, ca sĩ Chi Dân không trình bày nội dung tự bào chữa. Theo cáo trạng, Chi Dân cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín đã thống nhất việc chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù đối với nam ca sĩ về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng không tự bào chữa. Cơ quan công tố xác định bị cáo tham gia chuẩn bị khí cười, ma túy dạng “nước vui”, thuốc lắc cùng các dụng cụ để một nhóm người sử dụng trong tiệc sinh nhật của Nguyễn Phương Thảo.
Với hành vi trên, Trúc Phương bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Viện Kiểm sát công bố clip và lời khai tại tòa
Trong phần tranh luận, phần lớn luật sư không phản bác tội danh mà các bị cáo bị truy tố. Tuy nhiên, những người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc thêm các tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh phạm tội, vai trò của từng người cũng như hành vi và khối lượng ma túy được xác định trong vụ án.
Đáp lại các luận điểm này, đại diện Viện Kiểm sát cho trình chiếu clip và công bố lời khai bằng văn bản của một số bị cáo, qua đó tiếp tục bảo lưu quan điểm buộc tội.
Đối với 13,758 gam Ketamine được xác định liên quan đến An Tây, cơ quan công tố công bố lời khai của chính nữ bị cáo để chứng minh việc truy tố là có căn cứ.
Viện Kiểm sát cũng trình chiếu clip ghi lời khai của Nguyễn Khánh Dư nhằm củng cố nội dung luận tội. Ngoài ra, lời khai bằng văn bản của Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Vũ Hải Anh và những người có liên quan được công bố để làm rõ căn cứ truy tố đối với bị cáo Vũ Hải Anh.
Sau khi trình bày các tài liệu trên, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục giữ nguyên quan điểm luận tội và mức án đã đề nghị đối với các bị cáo.