Đời sống

Mẹ giết con để chiếm đoạt 4,1 tỉ tiền bảo hiểm: Bức xúc cách người mẹ dùng số tiền từ mạng sống của con

Liên quan vụ mẹ giết con để trục lợi tiền bảo hiểm tại Đà Nẵng, kết quả điều tra cho thấy khoản tiền từ việc bán bất động sản và bảo hiểm chi trả đã được Tô Thị Ty Na sử dụng vào nhiều mục đích. Một phần nội dung liên quan đang được tách ra để tiếp tục xác minh, thu hồi nhằm bảo đảm quyền lợi cho các con của bị cáo.

Tuyên án chung thân người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử Tô Thị Ty Na, 45 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Na tù chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Me-giet-con-de-chiem-doat-4-1-t-tien-bao-hiem
Bị cáo Tô Thị Ty Na.

Ngoài hình phạt tù, bị cáo bị buộc hoàn trả hơn 4,1 tỷ đồng cho hai doanh nghiệp bảo hiểm. Do người đại diện hợp pháp của bị hại không đưa ra yêu cầu bồi thường nên tòa án không xem xét nội dung này.

Lời khai về dòng tiền hơn 4,1 tỷ đồng bảo hiểm

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số tiền thu được từ việc bán nhà, bán đất và khoản thanh toán của các công ty bảo hiểm đã được Na sử dụng để đánh bạc hoặc cho người khác vay mượn. Bị cáo khai từng chuyển tiền cho một số người tại các sòng bạc ở Campuchia mượn để đánh bạc nhưng đến nay chưa được hoàn trả.

Tuy nhiên, Na không thể phân định cụ thể từng khoản tiền đã được sử dụng như thế nào và thuộc nguồn nào. Sau đó, bị cáo làm đơn đề nghị những người đang vay tiền hoàn trả để các con có điều kiện trang trải cuộc sống và tiếp tục học tập.

Cơ quan chức năng nhận định việc thu hồi số tiền trên cần được tách riêng và chuyển cho Viện KSND khu vực 6 - Đà Nẵng giải quyết theo Nghị quyết số 205. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của hai người con đầu của Na bởi các em hiện không còn nơi nương tựa.

Tách riêng nhiều hành vi để tiếp tục điều tra

Ngoài hai hành vi đã bị xét xử là giết người và gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, quá trình điều tra còn phát hiện Tô Thị Ty Na có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép, đánh bạc và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Những hành vi này có liên quan đến nhiều người tại các địa phương khác nhau. Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định tách nội dung để tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và xử lý sau.

Mua bảy hợp đồng bảo hiểm cho bốn người con

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào năm 2008, Na kết hôn với ông N.V.H. Hai người có bốn con chung.

Năm 2020, ông H. qua đời khi các con còn nhỏ. Không có công việc và nguồn thu nhập, Na bán căn nhà đang sinh sống với giá 1,2 tỷ đồng.

Sau khi sử dụng hết khoản tiền bán nhà, Na nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con, sau đó sát hại con ruột và dựng hiện trường thành một vụ tai nạn nhằm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

Na đã mua tổng cộng bảy hợp đồng bảo hiểm cho bốn người con, với số phí phải đóng mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Trong các hợp đồng này, Na đều là người đứng tên thụ hưởng.

Riêng cháu N.V.H., sinh năm 2017, là người con thứ ba, được mua hai hợp đồng tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali và Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD.

Tối 2/1/2023, Na sát hại cháu H., sau đó tạo hiện trường giả khiến vụ việc có biểu hiện như một tai nạn tử vong do ngạt nước.

Me-giet-con-de-chiem-doat-4-1-t-tien-bao-hiem-3
Nơi xảy ra vụ án.

Tiếp đó, Na hoàn thiện hồ sơ gửi hai công ty bảo hiểm để yêu cầu giải quyết quyền lợi. Tổng số tiền bị cáo nhận được từ các doanh nghiệp này là hơn 4,1 tỷ đồng.