Đời sống

Lý do Chủ tịch Mekolor bị bắt? Từng tuyên bố có 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thông tin Chủ tịch Mekolor Võ Xuân Trường bị bắt đang gây chú ý. Trước đó, ông từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố có 100 tỷ USD đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đưa ra một phát ngôn đặc biệt về nguy cơ vướng vòng lao lý.

Chủ tịch Mekolor Võ Xuân Trường bị bắt

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ thông tin đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường.

Chu-tich-mekolor-1
Tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường.

Ông Trường hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Mekolor, doanh nghiệp có trụ sở tại TP Cần Thơ.

Theo thông tin điều tra, năm 2021, Công ty Mekolor mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, doanh nghiệp cung cấp bộ hồ sơ liên quan đến việc một đối tác tại Đức chuyển số tiền 10 tỷ Euro.

Tuy nhiên, khi tiến hành tra soát, VietinBank không tìm thấy điện chuyển tiền tương ứng với hồ sơ mà Mekolor cung cấp. Phía ngân hàng cũng cảnh báo doanh nghiệp về dấu hiệu tài liệu có thể bị làm giả.

Dù đã được ngân hàng và các cơ quan chức năng thông báo về nguy cơ lừa đảo, Công ty Mekolor không đồng tình với kết quả trên. Doanh nghiệp này còn gửi đơn kiện tới Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã chiếm đoạt và sử dụng khoản tiền 10 tỷ Euro.

Cơ quan điều tra cho biết sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã cố tình đưa những thông tin không đúng sự thật lên nhiều trang mạng quốc tế và nền tảng mạng xã hội. Việc này được xác định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như hệ thống ngân hàng.

Từng tuyên bố có 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Trước khi bị bắt, ông Võ Xuân Trường từng được dư luận chú ý khi đại diện liên minh Mekolor – Great USA đề xuất tham gia đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Tổng số vốn được liên minh này đưa ra vào khoảng 100 tỷ USD.

Đáng chú ý, Mekolor – Great USA tuyên bố có thể tự thu xếp toàn bộ nguồn lực tài chính, không cần vay vốn và cũng không yêu cầu Chính phủ bảo lãnh.

Trong một cuộc trao đổi với phóng viên VietNamNet trước đây, ông Trường khẳng định liên minh đã nghiên cứu kỹ dự án và nhận thấy đây là một cơ hội đầu tư. Theo tính toán được ông đưa ra, nếu quá trình triển khai thuận lợi, số vốn 100 tỷ USD có thể được thu hồi sau khoảng 15 năm kể từ khi tuyến đường sắt đi vào vận hành.

“Chúng tôi sẵn sàng chứng minh mình có 100 tỷ USD trong tay. Tiền sẽ được giải ngân liên tục để đảm bảo cho dự án”, Chủ tịch Mekolor từng tuyên bố.

Ông Trường thừa nhận Mekolor là một đơn vị mới nên có thể gặp bất lợi khi cạnh tranh với những nhà đầu tư khác. Tuy vậy, người đứng đầu doanh nghiệp này nhiều lần nhấn mạnh rằng liên minh đã có sẵn nguồn vốn và các đối tác công nghệ.

Chu-tich-mekolor-2
Ông Trường thừa nhận Mekolor là một đơn vị mới.

Khi được hỏi cụ thể về phương án thu xếp 100 tỷ USD, ông Trường dẫn lại sáng kiến kinh tế mang tên “One Mekong One Meal”. Theo lời ông, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam chỉ là một phần trong sáng kiến này, do đó đã nằm trong hành lang vốn được hoạch định từ trước.

Không chỉ đưa ra con số 100 tỷ USD, đại diện Mekolor còn cho biết tổng nguồn lực từng được vận động cho sáng kiến One Mekong One Meal lên tới 120.000 tỷ Euro.

Từng nói “chém gió ở cấp quốc gia dễ vướng vòng lao lý”

Đề xuất đầu tư 100 tỷ USD của liên minh Mekolor – Great USA từng vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi. Không ít người đánh giá kế hoạch này thiếu tính thực tế, thậm chí cho rằng những tuyên bố về tiềm lực tài chính là viển vông.

Trước các phản ứng trái chiều, đại diện liên minh cho biết không quan tâm đến những bình luận bên ngoài mà chỉ chờ sự quan tâm từ phía Chính phủ.

“Dù có ý kiến nghi ngờ cho rằng tôi ‘chém gió’ hay tuyên bố vốn ảo, nhưng tôi phát ngôn với tư cách đại diện liên minh có yếu tố Mỹ và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây không phải là câu chuyện để chém gió. Chém gió ở cấp quốc gia dễ vướng vòng lao lý lắm”, ông Võ Xuân Trường từng nói.

Phát ngôn này hiện được dư luận nhắc lại sau thông tin Chủ tịch Mekolor bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trụ sở Mekolor nằm trong một con hẻm nhỏ

Công ty Cổ phần Mekolor được thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Trái ngược với những tuyên bố về nguồn vốn quy mô đặc biệt lớn, trụ sở của Mekolor được mô tả là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Phía trước căn nhà chỉ có một tấm bảng ghi tên công ty với chiều dài khoảng hai gang tay.

Chu-tich-mekolor-5
Chu-tich-mekolor-3
Chu-tich-mekolor-4
Trụ sở Mekolor nằm trong một con hẻm nhỏ.

Quan sát từ bên ngoài, địa điểm này không có nhiều dấu hiệu khác biệt so với những căn nhà dân xung quanh. Cửa thường đóng, phía trên có treo chuông gió và bên ngoài gắn biển trụ sở doanh nghiệp. Một số người dân sống gần đó cho biết họ không nắm được thông tin về hoạt động của Công ty Cổ phần Mekolor.

Sáng kiến One Mekong One Meal và dự án gần 7.000 ha

Năm 2018, Mekolor từng gây chú ý khi công bố sáng kiến “One Mekong One Meal”, viết tắt là OMOM. Sáng kiến do ông Võ Xuân Trường, nhà sáng lập Mekolor, cùng ông Trần Công Đoàn, CEO Nhà Ấm Group, đưa ra.

Theo giới thiệu, OMOM hướng tới việc xây dựng nhiều nền tảng trên công nghệ blockchain, bao gồm công dân số, mạng lưới kết nối số, tài sản số và hệ thống chăm sóc y tế thông minh. Những thành phần này được kỳ vọng kết hợp thành một nền tảng mạng xã hội số thông minh.

Sáng kiến đặt mục tiêu kết nối chuỗi giá trị của khu vực Mekong, phân bổ lợi ích công bằng và hỗ trợ nhiều ngành như nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch. Nguồn tài chính dự kiến được công bố ở mức khoảng 100 tỷ USD, huy động thông qua trái phiếu doanh nghiệp và vốn đối ứng của các tổ chức kinh tế trong và ngoài khu vực.

OMOM sau đó được xem là nền tảng để Mekolor đề xuất dự án “Cù Lao Giêng – Xứ sở thần tiên”, còn có tên Mekolor Everland. Dự án được giới thiệu có quy mô gần 7.000 ha tại An Giang, với kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.