Đại án VN10 đề nghị 9 án tử hình: Mức án đề nghị với Chi Dân, An Tây, ‘Cô tiên từ thiện’ gây chú ý
Trong phần luận tội tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án VN10, đại diện Viện KSND TPHCM đã đề nghị mức hình phạt dành cho 227 bị cáo. Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương đều bị đề nghị phạt tù liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
9 bị cáo trong vụ án VN10 bị đề nghị án tử hình
Sáng 24/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TPHCM trình bày quan điểm giải quyết vụ án và đề xuất hình phạt đối với từng bị cáo.
Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra chuyên án bắt nguồn từ vụ hơn 11kg ma túy được phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vào tháng 3/2023.
Kết quả điều tra cho thấy đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm che giấu và đưa chất cấm vào Việt Nam.
Việc xét xử công khai vụ án được xác định góp phần thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng bộ TPHCM, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.
Sau khi xem xét vai trò, mức độ vi phạm, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên các mức án từ 24 tháng tù đến tử hình đối với 227 bị cáo. Trong đó, 9 người bị đề nghị mức án cao nhất.
Ca sĩ Chi Dân bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 7 đến 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo buộc, Nguyễn Trung Hiếu cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín thống nhất việc chuẩn bị địa điểm và dụng cụ, đồng thời góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức cho các đối tượng sử dụng.
Người mẫu An Tây đối diện mức án từ 10 đến 12 năm tù
Đối với Andrea Aybar Carmona, còn được biết đến với tên người mẫu An Tây, cơ quan công tố đề nghị mức án tổng hợp từ 10 đến 12 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo nội dung vụ án, ngày 2/11/2024, An Tây bị xác định đã cung cấp địa điểm và ma túy để sử dụng cùng Văn Anh Duy và Nguyễn Phương Đông. Đến ngày 8/11/2024, nữ người mẫu tiếp tục bị cáo buộc tổ chức cho Duy sử dụng chất ma túy.
“Cô tiên từ thiện” Trúc Phương bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù
Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, từng được nhiều người biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, bị đề nghị phạt từ 6 đến 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Viện Kiểm sát cáo buộc Trúc Phương chuẩn bị khí cười, “nước vui”, thuốc lắc, ma túy và các dụng cụ cần thiết để một nhóm người cùng sử dụng trong bữa tiệc sinh nhật.