Ngày thứ 3 xét xử vụ án ma túy VN10: Ca sĩ Chi Dân 2 lần trả lời một câu trước tòa
Bước sang ngày làm việc thứ ba của phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án ma túy VN10, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) liên tục lặp lại duy nhất một câu trả lời ngắn gọn khi chủ tọa tiến hành thẩm vấn về các hành vi vi phạm.
Ngày 20/8, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo thuộc vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Vụ án có sự tham gia của Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây).
Trong phần đối chất, trước các thắc mắc từ phía chủ tọa liên quan đến hồ sơ truy tố cũng như lời khai từ những đối tượng liên quan, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu chỉ liên tục phản hồi: “Dạ đúng ạ”.
Cụ thể, khi HĐXX đặt câu hỏi: “Về cáo trạng cũng như lời khai của các đối tượng khác đã khai, như vậy bị cáo thấy đúng không?”, nam ca sĩ khẳng định: “Dạ đúng ạ”.
Tiếp tục nhận câu hỏi: “Về nội dung cáo trạng truy tố đối với bị cáo, bị cáo thấy đúng không?”, bị cáo Hiếu một lần nữa duy trì câu trả lời: “Dạ đúng ạ”. Ngay sau khi hoàn tất xét hỏi, bị cáo được đưa về vị trí ngồi.
Hành vi vi phạm được làm rõ
Hồ sơ vụ án chỉ ra rằng sự việc liên quan tới bị cáo Nguyễn Trung Hiếu diễn ra ở phòng 201, địa chỉ số 108/4 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ).
Vào ngày 4/11/2024, Hiếu cùng Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Lê Ngọc Minh Anh và Thái Thị Huyền đã thống nhất kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, công cụ và góp kinh phí mua Ketamine, MDMA phục vụ việc sử dụng.
Quá trình kiểm tra căn nhà trên đường Cộng Hòa của lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Triều có dấu hiệu bất thường. Cơ quan công an tiến hành xét nghiệm và cho kết quả Triều dương tính với chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận đã dùng ma túy cùng Hiếu, Tín, Hồng, Huyền và Lương Thế Kiên trong ngày 4/11/2024. Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng xác định tất cả các cá nhân này đều cho kết quả dương tính.
Khung hình phạt đối mặt
Từ các tài liệu, lời khai và kết quả điều tra, cáo trạng xác định Chi Dân cùng những người trên đã tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 201. Hành vi được xác định gồm việc bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua Ketamine, MDMA để sử dụng.
Với hành vi này, Nguyễn Trung Hiếu bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khoản luật này quy định khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.
Cáo trạng đồng thời xác định Chi Dân được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo, theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.