Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 12/8: Giá dầu đồng loạt tăng? Xăng E5, E10 bán bao nhiêu sau kỳ điều hành?
Giá xăng dầu hôm nay 12/8 được nhiều người quan tâm với các câu hỏi giá xăng bao nhiêu một lít, giá xăng RON95, xăng E5 và dầu diesel hiện ở mức nào. Trong khi giá xăng trong nước vẫn áp dụng theo kỳ điều hành gần nhất, giá dầu thế giới tiếp tục tăng trước lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.
Giá dầu thế giới hôm nay 12/8 đồng loạt tăng
Theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 72 cent, tương ứng 0,81%, lên 89,63 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 71 cent, tương đương 0,85%, đạt 83,91 USD/thùng.
Trước đó, khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 1 USD/thùng và vươn lên mức cao nhất kể từ ngày 31/7. Giá dầu được hỗ trợ khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dần suy yếu.
Ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, tuyên bố tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Mỹ chưa chấp thuận các điều kiện mà Tehran đưa ra. Những yêu cầu này bao gồm mở khóa tài sản của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt các cuộc xung đột khác trong khu vực.
Số liệu vận tải biển cho thấy lượng tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Hai chỉ còn 6 chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 11 chiếc trong 10 ngày gần nhất. Trước khi chiến tranh xảy ra, tuyến đường thủy này đón trung bình từ 125 đến 140 lượt tàu mỗi ngày.
Tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh
Kết quả khảo sát do Reuters thực hiện ngày 11/8 cho thấy thị trường từng dự báo lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ đã giảm trong tuần trước.
Tuy nhiên, các nguồn tin dẫn dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ cho biết lượng dầu thô tồn kho trong tuần kết thúc ngày 7/8 có thể đã tăng khoảng 9,1 triệu thùng. Trái lại, dự trữ xăng giảm khoảng 1,5 triệu thùng, còn nhiên liệu chưng cất giảm 596.000 thùng so với tuần liền trước.
Haitong Futures nhận định mức tăng của tồn kho dầu thô cao hơn nhiều so với dự báo. Nếu báo cáo chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố cuối ngày 12/8 xác nhận số liệu này, áp lực lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường có thể phần nào được giải tỏa.
Xét về triển vọng dài hạn, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tình trạng gián đoạn nguồn dầu thô từ Trung Đông, với quy mô khoảng 600.000 thùng/ngày, có thể kéo dài đến hết năm 2027.
Thị trường theo sát triển vọng đàm phán Mỹ - Iran
Trong phiên giao dịch chiều tối 11/8 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI có thời điểm vượt 83 USD/thùng, còn dầu Brent dao động trong khoảng 88-90 USD/thùng.
Thị trường biến động mạnh khi giới đầu tư đồng thời cân nhắc hai khả năng: Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận, hoặc căng thẳng tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan trước đó cho biết những tín hiệu xuất hiện trong vài ngày gần đây cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần đến một dạng thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cũng thông tin các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman về việc thiết lập một luồng hàng hải qua eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn then chốt.
Dù vậy, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều bất định. Iran khẳng định chưa mở lại eo biển Hormuz nếu những điều kiện do nước này đưa ra chưa được đáp ứng. Nhà Trắng cũng chưa xác nhận bất kỳ bước tiến cụ thể nào. Khi được hỏi về hành động tiếp theo của Washington đối với Tehran, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran lần lượt đưa ra yêu cầu bồi thường. Sau khi Tehran nhắc lại đề nghị bồi thường chiến tranh, ông Donald Trump tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Iran bồi thường.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ đạo các đại diện của Washington đưa nội dung này vào tất cả các cuộc đàm phán với Tehran trong tương lai.
Mỹ chuyển hướng 55 tàu tìm cách vượt phong tỏa
Ông Donald Trump tiếp tục khẳng định Hải quân Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời đánh giá cao chiến dịch phong tỏa những cảng của Iran nằm quanh tuyến vận tải hàng hải quan trọng này.
Ngày 11/8, quân đội Mỹ đã phóng tên lửa nhằm vô hiệu hóa hệ thống lái của một tàu hàng treo cờ Panama. Con tàu này bị cho là đã bỏ qua nhiều cảnh báo yêu cầu dừng hành vi vi phạm lệnh phong tỏa hải quân tại các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tính đến ngày 11/8, lực lượng nước này đã buộc 55 tàu thương mại tìm cách vượt phong tỏa phải thay đổi hành trình. Ngoài ra, Mỹ đã vô hiệu hóa 3 tàu không chấp hành yêu cầu và lên kiểm tra 2 tàu khác.
Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên châu Âu
Trong phiên giao dịch trước đó tại thị trường châu Âu, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,92 USD, tương ứng 2,19%, lên 89,64 USD/thùng vào lúc 8h05 theo giờ GMT.
Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,91 USD, tương đương 2,33%, đạt 84,04 USD/thùng. Đây là vùng giá cao nhất của cả dầu Brent và dầu WTI kể từ ngày 31/7.
Đà đi lên diễn ra sau khi hai loại dầu chuẩn cùng tăng hơn 5% trong phiên 10/8. Trước đó, ông Donald Trump đáp lại những điều kiện hòa bình do Iran đề xuất bằng yêu cầu Tehran phải bồi thường cho các nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh, các vụ tấn công và biểu tình. Diễn biến này được cho là có thể khiến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz trở nên phức tạp hơn.
Cuối ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã kiểm soát eo biển Hormuz và đang rà soát tuyến đường vận chuyển dầu chiến lược này nhằm phát hiện thủy lôi của Iran.
Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, thị trường vẫn chưa nhìn thấy một phương án cụ thể để eo biển Hormuz có thể mở cửa hoàn toàn. Tình trạng này tiếp tục tạo áp lực tăng lên giá dầu trong bối cảnh nguồn cung đang bị gián đoạn đáng kể.
Dữ liệu hàng hải ghi nhận chỉ có 6 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 10/8, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là khoảng 11 tàu.
Trong báo cáo công bố ngày 10/8, các chuyên gia của Barclays cho biết xuất khẩu ròng dầu thô và sản phẩm lọc dầu qua eo biển Hormuz đạt trung bình 3 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 7/8. Con số này giảm mạnh so với mức 4,4 triệu thùng/ngày của tuần trước đó.
Việc số lượng tàu qua eo biển Hormuz duy trì ở mức thấp, trong khi phương án mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải này vẫn chưa xuất hiện, tiếp tục củng cố nỗi lo về nguồn cung và hỗ trợ giá dầu tăng.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay 12/8
Tại thị trường trong nước, phần lớn mặt hàng xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm từ 15h ngày 6/8.
- Giá xăng E10RON95-V giảm 530 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, xuống còn 23.720 đồng/lít. Xăng E10RON95-III cũng giảm 530 đồng/lít, hiện được bán với giá 22.320 đồng/lít.
- Xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, đưa giá bán xuống mức 21.720 đồng/lít.
- Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0.05S giảm 80 đồng/lít, còn 27.540 đồng/lít. Dầu hỏa ghi nhận mức giảm 1.140 đồng/lít, xuống 26.260 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 80 đồng/kg, hiện ở mức 16.390 đồng/kg.
Kể từ kỳ điều hành chiều 6/8, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học. Cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Theo Bộ Công Thương, giá bình quân của các sản phẩm xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian từ kỳ điều hành ngày 30/7 đến kỳ điều hành ngày 6/8 đều giảm.
Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 có giá bình quân 110,194 USD/thùng, giảm 7,846 USD/thùng, tương đương 6,65%.
Xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 7,362 USD/thùng, tương ứng 6,07%, xuống mức bình quân 113,918 USD/thùng.
Giá dầu diesel 0,05S bình quân ở mức 152,686 USD/thùng, giảm 6,330 USD/thùng, tương đương 3,98%. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 21,370 USD/tấn, tương ứng 3,81%, xuống còn 540,144 USD/tấn.