TT Zelensky tuyên bố sốc về điều kiện chấm dứt xung đột mà ông Trump đề xuất sau cuộc gặp TT Putin
Mới đây, Tổng thống Zelensky đã có những chia sẻ gây chú ý về điều kiện hòa bình giữa Ukraine và Nga mà ông Trump đề xuất.
Vào ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một “thỏa thuận hòa bình” giữa Moscow và Kiev, khẳng định Ukraine không đàm phán dưới “sức ép của vũ khí” và sẽ không nhượng bộ lãnh thổ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky cho biết phía Nga đã đưa ra “nhiều yêu cầu” liên quan việc giải quyết xung đột và Kiev cần được thông báo đầy đủ về các yêu cầu này để xem xét.
Ông Zelensky nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn phải được thiết lập trước khi thảo luận chi tiết về giải pháp cuối cùng: “Cần phải ngừng bắn và nhanh chóng đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này tại Washington”. Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine cùng các lãnh đạo châu Âu, trong đó có bà Ursula von der Leyen sẽ tới Washington vào ngày 18/8 để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 16/8 nói rằng “cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là đạt một thỏa thuận hòa bình trực tiếp”, thay vì một lệnh ngừng bắn “khó duy trì lâu dài”.
Ông Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Putin rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình. Đây được coi là sự điều chỉnh quan điểm của ông Trump sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska ngày 15/8. Bới trước đó, ông Trump nhiều lần kêu gọi các bên đạt lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Về phía Nga, lập luận được đưa ra là một lệnh ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và phục hồi lực lượng trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.
Ông Zelensky khẳng định mọi cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh “chỉ có thể bắt đầu từ giới tuyến hiện tại”, cho rằng đây là “đường giới tuyến tốt nhất cho các cuộc đàm phán”. Đồng thời, ông nói rằng châu Âu ủng hộ cách tiếp cận này.
Tổng thống Ukraine bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhắc lại Hiến pháp Ukraine “loại trừ việc nhượng bộ lãnh thổ hoặc mua bán đất đai”. Theo ông, các vấn đề về lãnh thổ vì tính chất hệ trọng chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo trong một cuộc gặp ba bên Ukraine - Mỹ - Nga, song đến nay Moscow chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng tham gia.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.

Bà nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến lãnh thổ “chỉ thuộc về Ukraine và không thể đưa ra nếu thiếu sự tham gia của Ukraine”, đồng thời ủng hộ việc xây dựng “các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5” của Hiến chương NATO cho Kiev và hoan nghênh khả năng Tổng thống Trump đóng góp vào các đảm bảo này.