Thế giới

Nga có tuyên bố gây chấn động ngay sát thềm cuộc gặp 'mang tính lịch sử' giữa TT Trump và TT Putin

Ngay sát thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã có những chia sẻ gây chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya‑1 vào ngày 10/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong đối thoại giữa Moscow và Washington, nhưng vẫn còn quá sớm để coi quan hệ hai nước đã “hòa dịu”.

Nga-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ngay-sat-them-cuoc-gap-mang-tinh-lich-su-giua-tt-trump-va-tt-putin

Ông Ryabkov thừa nhận những dấu hiệu tích cực trong các trao đổi gần đây với Mỹ. Song, ông nhấn mạnh rằng việc dùng từ “hòa dịu” ở thời điểm hiện nay là chưa có cơ sở.

Cùng trong cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ryabkov đề cập tới quyết định của Nga về việc chấm dứt tuân thủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào đầu tháng này. Ông lập luận rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác trước các động thái của “Mỹ và các đồng minh của họ ở châu Âu”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc dừng tuân thủ INF và các hạn chế tự nguyện về triển khai tên lửa tầm trung, tầm ngắn là hệ quả tất yếu khi các điều kiện duy trì lệnh cấm nói trên không còn tồn tại. 

Theo tuyên bố của Nga, từ năm 2023 họ đã ghi nhận việc các hệ thống do Mỹ sản xuất có khả năng phóng tên lửa thuộc diện INF được triển khai tới các nước NATO ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thử nghiệm trong các cuộc diễn tập. Bộ Ngoại giao cảnh báo rằng những bước đi này làm gia tăng năng lực tên lửa ở những khu vực sát với biên giới Nga, tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân.

Bối cảnh hiệp ước INF - Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được ký giữa Liên Xô và Hoa Kỳ vào tháng 12/1987, nhằm cấm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Năm 2019, Mỹ tuyên bố rút khỏi INF. Nga nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không sản xuất và triển khai những loại tên lửa nằm trong phạm vi điều chỉnh của INF nếu Washington làm tương tự trên phạm vi toàn cầu.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh dư luận chú ý tới cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Nếu hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. 

Lần gần nhất ông Putin gặp một Tổng thống Mỹ là cuộc gặp với ông Joe Biden tại Thụy Sĩ vào tháng 6/2021. Theo thông tin công bố, đây cũng là tương tác trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Nga-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ngay-sat-them-cuoc-gap-mang-tinh-lich-su-giua-tt-trump-va-tt-putin

Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp là “mang tính lịch sử” và bày tỏ hy vọng một hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hai tổng thống dự kiến tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời trao đổi về các vấn đề song phương và thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ryabkov nhắc lại quan điểm thận trọng của Mosscow: Dù có những tín hiệu tích cực, việc cải thiện bền vững và thực chất trong quan hệ Nga - Mỹ cần được đánh giá qua các hành động cụ thể và thời gian, chứ không chỉ dựa trên những tuyên bố hay kỳ vọng trước thềm một hội nghị thượng đỉnh.