Diễn biến nóng vụ phải nộp 50 triệu 'chuộc' thi thể chết đuối về nhà, em nạn nhân có chia sẻ gây xót xa
Suốt những giờ qua, thông tin một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ phải chuyển 50 triệu đồng để ‘chuộc’ thi thể chết đuối về lo hậu sự khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.
Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới trên sông Hồng để đưa thi thể con dâu về lo hậu sự. Sự việc khiến dư luận bức xúc và đang được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh.


Theo đại diện gia đình, ông Hà Quang Giang xác nhận là người đã chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới để đưa thi thể chị gái là bà H.T.H. (45 tuổi) về lo hậu sự.

Ông Giang cho biết chị H. là mẹ đơn thân, chồng đã mất nhiều năm, một mình nuôi hai con nhỏ. Vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 13/8, chị H. rời khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đến khoảng 15h ngày 13/8, một người làm nghề vận tải trên sông đăng thông tin trên mạng xã hội cho biết phát hiện một thi thể phụ nữ trên sông Hồng, ở khu vực giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).
Ngay khi nhận được thông tin này, gia đình đã tới hiện trường để kiểm tra, nhận dạng. Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình và Đội cứu hộ 0 đồng (Phú Thọ), rạng sáng ngày 14/8 một người trong nhóm phát hiện thi thể yêu cầu gia đình phải nộp tiền thì mới chịu bàn giao thi thể.

Anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng (Phú Thọ) cho biết đội của anh đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ gia đình vào trưa ngày 13/8 và có mặt để phối hợp. Anh Tân khẳng định trong gần 10 năm hoạt động, đội cứu hộ chưa từng yêu cầu nộp tiền hay sách nhiễu gia đình nạn nhân.
"Có nhiều người, nhóm người chài lưới trên sông yêu cầu các gia đình phải thuê với giá lên tới hàng chục triệu đồng để tìm kiếm các nạn nhân trên sông là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu ngẫu nhiên phát hiện thi thể trên sông mà không báo cơ quan chức năng hay thông tin tới các gia đình là vi phạm pháp luật và thiếu nhân văn”, anh Tân chia sẻ.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng nếu gia đình đã thuê người tìm kiếm thì việc thỏa thuận, trả tiền là quan hệ dân sự bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp người phát hiện thi thể không thông báo cơ quan chức năng mà yêu cầu phải nộp tiền mới giao thi thể cho gia đình, hành vi này có thể cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và phải chịu trách nhiệm hình sự.
"Nếu đúng là những người hành nghề chài lưới phát hiện thi thể mà lại yêu cầu gia đình nộp tiền để 'chuộc' là điều trái lương tâm, trái phong tục tập quán tốt đẹp và còn là hành vi phạm pháp luật... nên cần xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Thơm nói.
Ông Hà Quang Giang cho biết hiện gia đình đang phối hợp với Công an xã Nguyệt Đức để làm rõ sự việc. Việc xác minh những người phát hiện thi thể, nội dung giao nhận, các đoạn trao đổi liên quan đến tiền bạc là những đầu mối cơ quan chức năng cần làm rõ.