Bạn thân tiết lộ sốc về tình hình của danh họa U90 nghi bị vợ kém 50 tuổi bắt cóc chiếm 68 nghìn tỷ
Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ danh họa Phạm Tăng nghi bị vợ trẻ kém 50 tuổi bắt cóc thủ tiêu để chiếm 68 nghìn tỷ nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
Suốt những giờ qua, drama liên quan đến danh họa Phạm Tăng (87 tuổi) đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Cụ thể, Phạm Hiểu Huệ - con gái của Phạm Tăng công khai tố cáo cha đã mất tích cùng khối tài sản khoảng 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 68 nghìn tỷ đồng).


Trên Weibo, Phạm Hiểu Huệ cho biết cha cô bị người vợ trẻ Từ Manh và con riêng Phạm Trung Đạt đưa đi, cắt mọi liên lạc từ ngày 13/7. Cô cáo buộc đây là âm mưu nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình.


Theo lời Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh - cựu MC, người mẫu kém danh họa 50 tuổi đã nắm quyền quản lý kho sưu tập tranh khi Phạm Tăng bị tai biến, đổi mã khóa kho và giao chìa khoá cho mình. Con gái nghệ sĩ khẳng định nhiều món đồ trong kho gồm tranh thư pháp, đồ cổ đã bị chuyển ra ngoài.
Không chỉ thế, Phạm Hiểu Huệ còn tố Từ Manh cấu kết với Phạm Trung Đạt và Phạm Mỗ Hoa để bán tài sản, đồng thời dọa nạt hoặc mua chuộc nhân viên để bịt miệng những người biết chuyện.
Ngay sau cáo buộc, nhiều người lo ngại danh họa Phạm Tăng đang bị khống chế. Tuy nhiên, bạn thân khẳng định Phạm Tăng vẫn khỏe mạnh và đang tập trung viết sách. Người này nói Phạm Tăng nhờ mình lên tiếng để bác bỏ tin đồn tiêu cực. Một nhân vật trong giới sưu tầm ở Bắc Kinh cho biết đã gặp Phạm Tăng và vợ trẻ vào đầu tháng 8, nhằm phản bác việc ông “mất tích từ giữa tháng 7”.
Thông tin thêm phức tạp khi tối ngày 17/8, Phạm Nhất Phu - con trai riêng của vợ ba đăng ảnh cho thấy cha dượng và vợ trẻ đi xem triển lãm, gắn địa chỉ IP tại Pháp. Ảnh được cho chụp ở Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh, nhưng hành động kèm IP khiến cư dân mạng đặt nghi vấn rằng Phạm Tăng có thể đang ở Pháp. Nhiều người cũng chú ý đến vóc dáng Từ Manh trong ảnh và đặt nghi vấn cô có thai.

Trước đó, Phạm Hiểu Huệ - con gái danh họa cho rằng một bảo mẫu tố từng thấy Từ Manh tắt camera an ninh và cùng Phạm Trung Đạt chuyển tranh, đồ cổ ra ngoài. Nguồn tin khác cho biết cả hai giả danh Phạm Tăng nhắn tin WeChat cho bạn bè để tạo ấn tượng ông vẫn khỏe.
Theo Phạm Hiểu Huệ, có nhiều người trong nhà chịu im lặng vì lo sợ bị đe dọa hoặc đã nhận tiền để rời đi, khiến việc thu thập bằng chứng gặp khó khăn.
Trên thực tế, cộng đồng nghệ thuật và công chúng đang chia thành hai luồng ý kiến. Một số kêu gọi điều tra minh bạch, lo ngại về an toàn cá nhân và nguy cơ thất thoát vật phẩm có giá trị lịch sử, nghệ thuật. Phần khác giữ thái độ thận trọng, cho rằng cáo buộc cần bằng chứng rõ ràng và lời khẳng định trực tiếp từ danh họa hoặc cơ quan chức năng mới có thể kết luận.
Về mặt pháp lý, nếu cáo buộc chiếm đoạt tài sản và cưỡng ép là đúng, đây sẽ là vụ việc nghiêm trọng liên quan tới người cao tuổi và quản lý di sản. Những bằng chứng quyết định sẽ là hiện vật, biên bản chuyển giao, nhật ký giao dịch, video giám sát và lời khai nhân chứng. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc hay đại diện pháp lý các bên về việc khởi tố hay can thiệp.
Vấn đề then chốt hiện nay là xác minh tình trạng sức khỏe và nơi ông Phạm Tăng đang ở. Một số người trong ngành khẳng định đã gặp ông vào đầu tháng 8, trong khi con gái nói ông đã “mất tích từ giữa tháng 7”. Sự mâu thuẫn giữa các tuyên bố làm tăng nghi vấn và khiến dư luận chờ đợi lời xác nhận trực tiếp từ nghệ sĩ hoặc văn bản từ cơ quan chức năng.
Diễn biến vụ việc vẫn khó lường, với các bên liên quan đều phủ nhận hoặc tố cáo lẫn nhau. Cộng đồng hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ.