Đời sống

Người ăn mày giàu nhất thế giới: Có tài sản hơn 20 tỷ đồng, làm chủ 1 căn hộ đắt đỏ và 2 cửa hàng

Người ăn mày giàu nhất thế giới: Có tài sản hơn 20 tỷ đồng, làm chủ 1 căn hộ đắt đỏ và 2 cửa hàng

Bharat Jain sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh em ở Ấn Độ. Cũng chính vì thế mà anh không được học hành đến nơi đến chốn và phải chọn nghề ăn xin để trang trải cuộc sống.

Mỗi ngày, Bharat có mặt khoảng 10-12 tiếng ở những khu vực đắc địa có đông người qua lại như Chhatrapati Shivaji Terminus hoặc Azad Maidan, Ấn Độ để xin tiền. Cuối ngày, anh thu về khoảng 2000-2500 Rupee (500.000 đồng-700.000 đồng). 

Nguoi-an-may-giau-nhat-the-gioi-co-tai-san-hon-20-ty-dong-lam-chu-1-can-ho-dat-do-va-2-cua-hang
Hình ảnh của Bharat

Theo chia sẻ của Bharat, mỗi tháng anh kiếm được 60.000 -75.000 Rupee (17 triệu đồng-21 triệu đồng). Từ số tiền thu được, anh không chỉ tiết kiệm để tích lũy mà còn đem đi đầu tư bất động sản. Đến hiện tại, anh đang sở hữu khối tài sản khoảng 1 triệu USD (hơn 23,6 tỷ đồng). 

Nguoi-an-may-giau-nhat-the-gioi-co-tai-san-hon-20-ty-dong-lam-chu-1-can-ho-dat-do-va-2-cua-hang
Ảnh minh họa

Không chỉ thế, Bharat còn đứng tên 1 căn hộ 2 phòng ngủ ở Mumbai có giá 12 triệu Rupee (hơn 3,4 tỷ đồng) và 2 cửa hàng kinh doanh ở Thane với lượng khách đông đảo.

Vì bản thân không được đi học đến nơi đến chốn nên Bharat Jain cho 2 con trai học hành chu đáo. Điều đáng mừng là các con của người đàn ông này đạt thành tích cao trong học tập khiến gia đình không khỏi tự hào. 

Nguoi-an-may-giau-nhat-the-gioi-co-tai-san-hon-20-ty-dong-lam-chu-1-can-ho-dat-do-va-2-cua-hang
Ảnh minh họa

Mặc dù hiện tại Bharat đã có cuộc sống giàu sang nhưng anh vẫn lựa chọn đi ăn xin ở Mumbai để kiếm tiền. Bởi lẽ anh mong muốn khi về già sẽ có khoản tiền nhất định để đảm bảo sinh hoạt no đủ bên bà xã và hỗ trợ thêm kinh tế cho các con.

 

Thông tin về tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, có 1 vườn quốc gia được UNESCO công nhận

Tính đến hiện tại, nơi đây có tổng hơn 1 triệu ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm 789.000 ha, còn lại là rừng trồng.