Đời sống

Lý do loạt cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển tạm nghỉ bán? Bộ Công Thương vừa ra chỉ đạo nóng?

Trước phản ánh một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội gặp khó trong việc nhập hàng, thậm chí phải tạm dừng bán do hết xăng dầu, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội tạm nghỉ bán

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã treo biển hết hàng, tạm dừng phục vụ khách. Tại một cửa hàng trên đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, từ chiều tối 23/7, đơn vị này đã thông báo hết xăng dầu và ngừng bán hàng. Đại diện cửa hàng cho biết, đơn vị nhập hàng từ một thương nhân phân phối trên địa bàn, tuy nhiên nguồn cung không ổn định, không được cấp đủ theo nhu cầu nên chỉ duy trì bán đến chiều 23/7.

Loat-cua-hang-xang-dua-o-ha-noi-nghi-ban-1
Loat-cua-hang-xang-dua-o-ha-noi-nghi-ban-2
Loat-cua-hang-xang-dua-o-ha-noi-nghi-ban-3
Một số cửa hàng ở Hà Nội hết xăng.

Trước khi tạm dừng cung ứng, cửa hàng đã báo cáo sự việc tới Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường và công an phường để được kiểm tra, xác minh lượng hàng trong bồn bể, làm rõ nguyên nhân ngừng bán là do không còn xăng dầu và chưa thể nhập thêm.

Theo đại diện cửa hàng, mức chiết khấu thấp kéo dài nhiều tháng khiến doanh nghiệp bán lẻ liên tục chịu áp lực thua lỗ. Có thời điểm chiết khấu về 0 đồng, hoặc chỉ dao động 20-50 đồng/lít, sau đó tăng lên khoảng 100 đồng/lít nhưng vẫn không đủ bù chi phí vận hành.

Doanh nghiệp bán lẻ nói khó tiếp cận nguồn hàng

Trên đường Trần Phú, Hà Đông, một cửa hàng xăng dầu cũng thông báo tạm dừng hoạt động để bàn giao mặt bằng và chuyển đổi, không nêu cụ thể nguyên nhân.

Một cửa hàng khác treo biển hết xăng từ sáng 24/7. Trước đó vài ngày, cửa hàng này thường xuyên trong tình trạng quá tải do nguồn cung hạn chế, chỉ duy trì được 2/3 cột bơm phục vụ khách.

Bà H., chủ cửa hàng, cho biết đơn vị mua xăng dầu từ hai thương nhân phân phối nhưng đều nhận được phản hồi là không có hàng. Cửa hàng đã gửi đơn đặt hàng tới nhiều đơn vị cung ứng trong suốt thời gian qua, song không bên nào nhận cung cấp.

“Doanh nghiệp tư nhân rất khó tiếp cận nguồn hàng. Các bên đều thông báo kho không còn hàng nên chúng tôi buộc phải đóng cửa. Chúng tôi mong có chính sách tháo gỡ vì cửa hàng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, duy trì nhân sự, trong khi áp lực tài chính ngày càng lớn”, bà H. nói.

Tại một cửa hàng trên đường Thụy Khuê, nhân viên cũng cho biết cửa hàng đã hết xăng nên không thể phục vụ khách. Tuy nhiên, do mới nhận ca làm việc, người này không nắm rõ thời điểm cửa hàng bắt đầu hết hàng.

Người dân phải xếp hàng chờ đổ xăng tại một số điểm bán

Trong khi một số cửa hàng tạm dừng hoạt động, lượng khách tại các điểm vẫn mở bán có xu hướng tăng.

Loat-cua-hang-xang-dua-o-ha-noi-nghi-ban-4
Người dân phải xếp hàng chờ đổ xăng tại một số điểm bán.

Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông, người dân xếp thành hai hàng dài để chờ đổ xăng. Chủ cửa hàng cho biết nhu cầu mua xăng có tăng trong vài ngày gần đây, nhưng chưa tăng đột biến và doanh nghiệp vẫn bảo đảm nguồn cung.

Ông H.Đ.P., trú tại Phùng Khoang, Hà Đông, cho biết từ chiều hôm trước, ông đã đi qua nhiều cửa hàng nhưng đều gặp tình trạng hết xăng. Một số nơi vẫn bán nhưng khách phải chờ lâu do lượng người mua tăng.

“Tôi mong các cửa hàng duy trì bán thường xuyên để người dân mua xăng dầu thuận tiện hơn, phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày”, ông P. chia sẻ.

Là lái xe vận chuyển hàng hóa, ông K.V.K., trú tại Nam Từ Liêm, cho biết việc một số trạm giới hạn mức đổ 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng khiến ông lo ngại về khả năng nguồn cung bị hạn chế. Theo ông, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao hàng, làm tăng thời gian di chuyển và chi phí vận hành.

Petrolimex nói vẫn đảm bảo nguồn cung

Tại hai cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân và Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, lượng khách đến mua xăng dầu cũng khá đông.

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Lương Bằng cho biết lượng tiêu thụ mỗi ngày khoảng 50.000-60.000 m3. Nhu cầu có tăng trong những ngày gần đây nhưng không đáng kể.

Theo đại diện cửa hàng, hệ thống xăng dầu của Petrolimex vẫn bảo đảm nguồn cung cho thị trường, duy trì ổn định lượng hàng cho các điểm bán lẻ và sẵn sàng tăng nguồn khi nhu cầu của người dân tăng mạnh.

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, ngăn găm hàng

Trước diễn biến trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các Sở Công Thương, yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Cơ quan này yêu cầu các địa phương giám sát chặt tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Các lực lượng chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý dừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, các địa phương phải đôn đốc thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ thực hiện đúng cam kết bảo đảm nguồn hàng. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải duy trì cung ứng liên tục, mở cửa đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết đầy đủ và bán đúng giá theo quy định.