Cập nhật tin mới nhất về bão số 2 – bão Noul: Bao giờ bão vào Biển Đông? Dự báo thời tiết từ 25-26/7
Dưới đây là thông tin chi tiết về bão số 2 – bão Noul: Bão số 2 đang ở đâu?, Hướng đi của bão số 2?,…
Bão Noul đang di chuyển nhanh về phía eo biển Luzon và có khả năng áp sát hoặc đổ bộ quần đảo Babuyan. Sau khi đi vào Biển Đông vào sáng 25.7, cơn bão được dự báo tăng cường độ nhanh trước khi hướng về khu vực phía nam Trung Quốc.
Bão Noul di chuyển nhanh về phía eo biển Luzon
Theo bản tin chiều 24.7 của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, bão Noul có tên địa phương là Kiyapo, đang duy trì sức gió mạnh nhất gần tâm ở mức 75 km/h, giật tới 90 km/h.
Áp suất trung tâm của bão được ghi nhận ở mức 996 hPa. Vùng gió mạnh đến gió giật mạnh mở rộng trong phạm vi khoảng 450 km tính từ tâm bão.
Hiện bão Noul di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/h. Cơ quan khí tượng Philippines nhận định cơn bão sẽ tiếp tục giữ hướng đi này đến ngày 25.7, tiến về eo biển Luzon. Trong thời gian dự báo tiếp theo, bão có khả năng chuyển dần sang hướng tây bắc rồi hướng bắc.
Dự kiến trong vòng 6 giờ tới, tâm bão sẽ áp sát hoặc đi qua khu vực quần đảo Babuyan.
Bão Noul dự kiến vào Biển Đông sáng 25.7
Theo dự báo, bão Noul sẽ đi vào Biển Đông và rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào sáng 25.7. Sau khi tiến vào Biển Đông, cơn bão có thể tăng cường độ nhanh, phát triển thành bão mạnh trước khi hướng tới khu vực miền nam Trung Quốc.
Tốc độ di chuyển nhanh cùng phạm vi gió mạnh rộng khiến diễn biến của bão Noul tiếp tục được các cơ quan khí tượng trong khu vực theo dõi chặt chẽ.
Trung Quốc phát cảnh báo bão màu cam
Tân Hoa Xã ngày 24.7 đưa tin Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam đối với bão Noul. Đây là mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của nước này.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 - 30 km/h, hướng về vùng duyên hải phía đông nam nước này.
Theo kịch bản hiện tại, bão Noul có thể đổ bộ vào khu vực bờ biển kéo dài từ thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, đến huyện Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến, trong khoảng đêm 25.7 đến sáng 26.7.
Sau khi vào đất liền, cơn bão được dự báo đổi hướng lên phía bắc và suy yếu dần.
Nhiều khu vực được cảnh báo mưa lớn, gió mạnh
Từ nay đến 8h sáng 25.7, một số khu vực phía đông và phía nam đảo Đài Loan được dự báo xuất hiện mưa to đến rất to.
Gió mạnh cũng có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc Biển Đông, eo biển Ba Sĩ, khu vực biển phía đông Đài Loan cùng các vùng ven biển thuộc Phúc Kiến và Quảng Đông.
Trước nguy cơ bão gây mưa lớn và lũ lụt, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp IV tại hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến trong ngày 24.7.
Quảng Đông dừng tàu khách, đưa lao động ngoài khơi vào bờ
Để chuẩn bị ứng phó với bão Noul, tỉnh Quảng Đông đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp.
Hoạt động của tàu chở khách được yêu cầu tạm dừng. Những người đang làm việc tại các khu vực ngoài khơi cũng được tổ chức sơ tán vào đất liền nhằm bảo đảm an toàn.
Lực lượng chức năng đồng thời triển khai tàu cứu hộ, trực thăng, tàu kéo và phương tiện dọn dẹp để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.
Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc được chia thành 4 cấp theo màu sắc. Màu đỏ thể hiện mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, màu vàng và màu xanh.
Hệ thống ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt cũng gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức ứng phó cao nhất.