Vụ nữ cán bộ đẩy đổ xe nam shipper giữa đường: Hé lộ lý do thực sự khiến shipper đồng ý nhận bồi thường?
Sau quá trình hòa giải, nam shipper trong vụ bị nữ cán bộ đi ô tô đẩy đổ xe máy giữa đường đã đồng ý nhận tiền bồi thường.
Liên quan đến vụ việc nữ cán bộ phường Bình Hòa (TPHCM) có hành vi đẩy ngã xe máy của một nam shipper giữa đường gây xôn xao dư luận, người bị ảnh hưởng là anh H.D.P. (31 tuổi, ngụ TPHCM) đã chia sẻ cụ thể về sự việc cũng như khoản bồi thường sau đó.
Theo lời kể của anh P., sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 23/7. Thời điểm này, anh đang làm nhiệm vụ giao hàng và ghé vào một quán ăn trong hẻm Lái Thiêu 59 (thuộc địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để lấy đồ.
Đúng lúc đó, trời lúc đó đổ mưa to nên anh tranh thủ vào quán trú tạm và dựng xe máy sát lề đường phía trước quán. Khi anh P. đang trú mưa, một chiếc ô tô màu đen từ trong hẻm lùi ra. Theo quan sát của anh P., bên trái lề đường có vật liệu xây dựng lấn chiếm một phần nhưng vẫn còn đủ không gian để ô tô di chuyển.
Anh P. cho biết, khi chiếc xe lùi đến gần vị trí xe của mình, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ bất ngờ hạ kính xuống và lớn tiếng với thái độ gay gắt. Thấy vậy, anh định ra dắt xe vào để tránh gây cản trở. Tuy nhiên, vì chiếc ô tô đã vượt qua xe anh và tiếp tục di chuyển nên anh quyết định đứng lại tiếp tục trú mưa.
Điều anh không ngờ là người phụ nữ trên đột ngột mở cửa bước xuống xe, đi bộ tới chỗ chiếc xe máy của anh và đẩy mạnh khiến chiếc xe đổ ra giữa đường. Sau đó, người này nhanh chóng quay lại xe ô tô và rời đi.




Bức xúc trước hành động vô lý của người phụ nữ, anh P. đã chạy theo yêu cầu người này giải thích, song bà đã kịp bước lên xe và rời khỏi hiện trường.
Qua xác minh từ cơ quan chức năng, người phụ nữ có hành vi đẩy ngã xe máy là bà H.T.T.T., hiện đang công tác tại Văn phòng Đảng ủy phường Bình Hòa, TP Thuận An.
Vài ngày sau sự việc, Công an phường Lái Thiêu đã mời cả hai bên là anh P. và bà T. lên làm việc nhằm hòa giải. Tại đây, bà T. đã gửi lời xin lỗi anh P. và đề nghị bồi thường 500 nghìn đồng.
“Số tiền này tôi dùng để sửa lại một số bộ phận của xe bị hư, giá đỡ điện thoại bị gãy trong quá trình bà T. đẩy ngã”, anh P. chia sẻ.
Ban đầu, anh P. không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ công an thuyết phục và nhận thấy bà T. có thiện chí, anh đã đồng ý nhận “số tiền này qua chuyển khoản”.
Về phía cơ quan nơi bà T. công tác, Thường trực Đảng ủy phường Bình Hòa đã yêu cầu bà T. làm bản tường trình để làm rõ sự việc. Đồng thời, đơn vị cũng đã tiến hành kiểm điểm và yêu cầu bà T. rút kinh nghiệm sâu sắc vì hành vi thiếu chuẩn mực trong quá trình tham gia giao thông.