Bảo mẫu bạo hành trẻ dã man ở Đồng Tháp bị phụ huynh phát hiện qua camera lĩnh mức án gây sững sờ
Trong quá trình trông trẻ tại nhà, bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (sinh năm 1999) đã hành hạ không thương tiếc bé gái 2 tuổi gây phẫn nộ.
Vào ngày 28/7, Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (sinh năm 1999) về hành vi bạo hành trẻ em. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuyền 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm, về tội "Hành hạ người khác" theo Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2025, Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền tổ chức giữ trẻ tự phát tại nhà cha ruột ở xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp mà không đăng ký xin phép hoạt động theo quy định. Mỗi trẻ được nhận trông giữ với chi phí 2 triệu đồng/tháng.
Vào khoảng 15h25 ngày 31/3, tại phòng ngủ - nơi Tuyền sử dụng làm nơi giữ trẻ có 5 cháu nhỏ, trong đó có bé gái D.N.N. (sinh năm 2023). Khi bé N. đang nằm chơi một mình, không có biểu hiện quấy khóc, Tuyền bất ngờ dùng tay phải đánh liên tiếp 4 cái vào vùng đầu và mặt của bé.



Sau đó, cô này tiếp tục dùng tay kéo đẩy bé khiến bé bật khóc, nhưng lại bỏ mặc không dỗ dành mà quay sang sử dụng điện thoại. Đúng lúc này, chị Đ.T.K. - mẹ của bé N. theo dõi camera được lắp đặt tại điểm giữ trẻ phát hiện con bị bạo hành nên lập tức đến rước con về. Bé N. sau đó được đưa đi khám và xác định bị sưng nhẹ vùng đầu.
Đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Tại thời điểm đó, vụ việc nhanh chóng được cơ quan công an vào cuộc điều tra. Tuyền bị khởi tố về hành vi “Hành hạ người khác”.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ em và gây bức xúc xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 2 năm theo đúng quy định của pháp luật.