Trong phút giây tuyệt vọng, gia đình ở Hà Nội vỡ òa khi nhận tin đã tìm thấy con gái ở Phú Thọ
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hy Cương và Công an xã Ô Diên, cháu bé đã được đảm bảo an toàn và bàn giao trở về với gia đình trong trạng thái ổn định.
Vào ngày 30/7, Công an xã Hy Cương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận và bàn giao một cháu bé đi lạc tên là N.T.A. (14 tuổi) trở về với gia đình.

Trước đó, Công an xã Hy Cương nhận được thông báo từ Công an xã Ô Diên (huyện Đan Phượng, Hà Nội) về việc đơn vị này đang tiếp nhận một thiếu niên tên N.T.A., có hộ khẩu tạm trú tại khu 4, xã Hy Cương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hy Cương đã tiến hành xác minh và làm rõ mẹ của cháu là chị T. (33 tuổi), đang sinh sống tại địa phương.
Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu A. đã tự ý bỏ nhà đi mà không thông báo cho gia đình, khiến người thân vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình đã tìm kiếm cháu nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hy Cương và Công an xã Ô Diên, cháu bé đã được đảm bảo an toàn và bàn giao trở về với gia đình trong trạng thái ổn định.
Cũng liên quan đến các vụ việc trẻ em bỏ nhà ra đi, trước đó ngày 25/7, Công an xã Phú Khê (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) tiếp nhận tin báo từ chị L.X.N. (34 tuổi, trú tại xã Phú Khê) về việc con trai chị là cháu T.L.K.D. (13 tuổi) bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Khê đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng để xác minh và tìm kiếm cháu bé. Chỉ sau hơn 3 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin, lực lượng công an đã tìm thấy cháu D. tại khu vực Phú Đô (thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội) và đưa cháu về địa phương an toàn.
Trước tinh thần trách nhiệm cao, hành động nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng Công an xã Phú Khê, gia đình chị L.X.N. đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trong thư, gia đình ghi nhận và cảm kích trước sự tận tụy, kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ công an trong việc tìm lại cháu bé, giúp gia đình vượt qua nỗi lo lắng và hoảng sợ tột độ.
Những vụ việc trên tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em và hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý hơn trong việc theo sát tâm lý, sinh hoạt của con em mình để phòng ngừa những tình huống rủi ro tương tự có thể xảy ra.