Đời sống

Nam thanh niên đi mua dao rồi đâm bạn nhậu tử vong khi bị từ chối nhiều lần: Tòa tuyên án chung thân

Cho rằng hành động từ chối uốn bia là thể hiện thái độ xem thường, nam thanh niên đã rời khỏi bàn tiệc và đi mua hai con dao với mục đích quay lại để giải quyết mâu thuẫn.

Vào ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Kiệt (24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội Giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nam-thanh-nien-di-mua-dao-roi-dam-ban-nhau-tu-vong-khi-bi-tu-choi-nhieu-lan-toa-tuyen-an-chung-than
Nam-thanh-nien-di-mua-dao-roi-dam-ban-nhau-tu-vong-khi-bi-tu-choi-nhieu-lan-toa-tuyen-an-chung-than-2
 Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt . Ảnh: Pháp luật

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tối ngày 20/2/2024, chị Lý Mỹ P. tổ chức tiệc sinh nhật cho chồng là anh Nguyễn Văn C. tại một nhà hàng trên địa bàn phường Chợ Lớn (quận 5 cũ, TP.HCM). Bữa tiệc có sự tham gia của nhiều bạn bè, trong đó có Nguyễn Thế Kiệt, anh Đặng Quang V. và một số người khác.

Trong lúc dự tiệc, Kiệt nhiều lần mời anh V. uống bia nhưng người này từ chối. Cho rằng hành động đó là thể hiện thái độ xem thường, Kiệt đã rời khỏi bàn tiệc và đi mua hai con dao với mục đích quay lại để giải quyết mâu thuẫn.

Nam-thanh-nien-di-mua-dao-roi-dam-ban-nhau-tu-vong-khi-bi-tu-choi-nhieu-lan-toa-tuyen-an-chung-than-1
Ảnh minh họa

Khoảng rạng sáng 21/2, khi anh V. vừa rời khỏi nhà hàng thì bất ngờ bị Kiệt dùng dao tấn công liên tiếp vào lưng và ngực. Do vết thương quá nặng, nạn nhân gục tại chỗ và tử vong không lâu sau đó.

Sau khi gây án, Kiệt nhanh chóng vứt hung khí rồi bỏ trốn về quê tại tỉnh Vĩnh Long (trước đây là tỉnh Bến Tre). Đến khi biết không thể trốn tránh trách nhiệm, bị cáo đã đến cơ quan công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thế Kiệt thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, đồng thời bày tỏ sự ăn năn và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người. Việc bị cáo chuẩn bị hung khí từ trước và chủ động chờ đợi để ra tay cho thấy tính chất nguy hiểm và mức độ quyết liệt trong hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả của vụ án.

Cân nhắc toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai tại tòa và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Thế Kiệt mức án tù chung thân về tội Giết người.