Đời sống

Diễn biến mới nhất bão số 3, dự báo thời gian Hà Nội mưa lớn, dông lốc và loạt tin tức cần lưu ý

Loạt thông tin như: Bão số 3 đang ở đâu?, Diễn biến bão số 3?, Dựa báo thời tiết Hà Nội?, Bao giờ Hà Nội mưa lớn?,... sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vào sáng 22/7, bão số 3 (tên quốc tế Wipha) đã tiến sát đất liền, tâm bão hiện đang nằm trên khu vực giáp ranh giữa Hưng Yên - Ninh Bình. Thủ đô Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng rộng của hoàn lưu bão, với nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng cục bộ.

Dien-bien-moi-nhat-bao-so-3-du-bao-thoi-gian-ha-noi-mua-lon-dong-loc-va-loat-tin-tuc-can-luu-y
Vị trí tâm bão

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), khoảng từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 22/7, tâm bão số 3 sẽ đi vào đất liền qua khu vực Nam Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa. Trước đó, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã bắt đầu có gió mạnh cấp 7-9, khu vực gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14.

Tại khu vực sâu trong đất liền gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa, gió bắt đầu mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Tuy nhiên, tại Hà Nội, gió bão không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu xuất hiện cục bộ với cường độ cao trong phạm vi hẹp. Đặc biệt, cần cảnh giác với các đợt gió mạnh kèm theo dông sét có thể xảy ra bất ngờ.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng tại Hà Nội

Vào lúc 9 giờ sáng 22/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác định vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ, và sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình trong buổi sáng nay.

Dựa trên ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, cơ quan khí tượng cho biết vùng mây dày đặc trong hoàn lưu bão đang di chuyển thẳng vào khu vực Hà Nội. Các huyện ngoại thành như Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hòa Lạc, Cổ Loa đã bắt đầu có mưa từ sớm. Trong khoảng 4 giờ tới, mưa sẽ lan rộng vào nội đô, ảnh hưởng đến nhiều quận như Long Biên (Việt Hưng, Bồ Đề), Ba Đình (Hồng Hà, Phúc Xá), Thanh Xuân (Khương Đình), cùng các khu vực trung tâm khác.

Dien-bien-moi-nhat-bao-so-3-du-bao-thoi-gian-ha-noi-mua-lon-dong-loc-va-loat-tin-tuc-can-luu-y-2
nh vệ tinh cho thấy hoàn lưu bão bắt đầu ảnh hưởng nhiều đến Hà Nội

Dự báo trong toàn đợt (từ ngày 21 đến 23/7), Hà Nội sẽ có mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi vượt mốc 300mm. Mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn khiến nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp là rất cao. Mức ngập có thể dao động từ 0,2-0,5m, một số nơi có thể ngập sâu hơn. Thời gian ngập trung bình từ 30 đến 60 phút tùy theo địa hình và khả năng thoát nước.

Vì sao mưa là yếu tố chủ đạo thay vì gió bão?

Theo lý giải của cơ quan khí tượng, khi bão số 3 tiến sâu vào đất liền, cấu trúc hoàn lưu bị phá vỡ khiến cường độ gió suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, khối mây dày nhất mang theo gió mạnh lại tập trung chủ yếu ở phía tây và nam hoàn lưu, trong khi Hà Nội nằm ở rìa phía bắc. Do đó, ảnh hưởng chính của bão số 3 đối với Hà Nội là mưa lớn, dông lốc, sét và gió giật cục bộ, thay vì gió mạnh diện rộng như dự báo trước đó.

Dien-bien-moi-nhat-bao-so-3-du-bao-thoi-gian-ha-noi-mua-lon-dong-loc-va-loat-tin-tuc-can-luu-y-3
Hà Nội sẽ có mưa lớn, dông lốc, sét và gió giật cục bộ trong ít giờ tới

Đáng chú ý, đây đang là giai đoạn đầu và giữa mùa mưa bão, độ ẩm trong khí quyển còn rất cao. Sau khi bão tan, hoàn lưu sau bão vẫn có thể gây ra những đợt mưa lớn bất thường tại khu vực Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng kéo dài.

Chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tối 21.7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông; hướng dẫn người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ; sẵn sàng sơ tán người dân khỏi các công trình yếu, khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và ngập sâu.

UBND TP cũng chỉ đạo các phường, xã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, công trình đang thi công, nhà tạm bợ, ven hồ, ven sông và các điểm có nguy cơ ngập nước.

Khuyến cáo với người dân Hà Nội:

-Hạn chế ra đường trong thời gian có mưa lớn và dông lốc.

-Không trú dưới cây to, biển quảng cáo, khu vực có nguy cơ đổ sập.

-Rút thiết bị điện không cần thiết khi có sét.

-Theo dõi thường xuyên bản tin thời tiết từ các cơ quan chức năng để kịp thời nắm bắt và chủ động ứng phó.