Danh tính 2 đối tượng vừa bị bắt tạm giam trong vụ cháy xưởng làm 6 người tử vong, 2 người bị thương
Vào ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Văn Hàng (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; hiện cư trú tại thôn Ao, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Đình Hiếu (sinh năm 1979, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Cả hai bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo quy định của Bộ luật Hình sự.


Nguyễn Văn Hàng là Giám đốc Công ty quốc tế Hợp pháp, đồng thời là người thuê nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn, còn Trịnh Đình Hiếu là chủ sở hữu kho xưởng và đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh thu mua phế liệu.
Trước đó, vào khoảng 13h45 chiều ngày 28/6, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại kho xưởng phế liệu rộng khoảng 1.200m² nằm trên địa bàn thôn Ao, xã Minh Hải (nay là xã Lạc Đạo), huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Xưởng này do ông Nguyễn Văn Hàng thuê lại từ ông Trịnh Đình Hiếu để hoạt động thu mua, xử lý phế liệu.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng do đặc điểm vật liệu dễ cháy bên trong nhà xưởng. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tổ chức dập lửa. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu và dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 1/7, hai bị can có liên quan trực tiếp đến hoạt động của kho xưởng đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.