Chỉ còn ít ngày trước mốc 15/6: Cách kiểm tra SIM của bạn có thuộc diện phải xác nhận không
Mốc 15/6/2026 đang đến gần, khiến không ít người dùng điện thoại bắt đầu lo lắng về nguy cơ thuê bao bị hạn chế dịch vụ nếu chưa hoàn tất việc xác nhận thông tin.
Những ngày gần đây, sau khi thấy thông tin về một số thuê bao bị tạm ngừng dịch vụ một chiều vì chưa xác thực, chị Minh Huệ ở Hà Nội đã chủ động vào ứng dụng VNeID để rà soát lại các số điện thoại đang đứng tên mình.
Chị Huệ cho biết trước đây chị nghĩ SIM đã sử dụng nhiều năm thì chắc không cần kiểm tra thêm. Tuy nhiên, khi thấy có người bị khóa chiều gọi đi, chị mới mở VNeID để xem liệu có số điện thoại nào đứng tên mình nhưng chưa được xác nhận hay không.
Theo chị Huệ, trước đó chị từng nhận được một vài tin nhắn từ nhà mạng, nhưng không chú ý vì nghĩ đó chỉ là các thông báo thông thường.
Tương tự, anh Trần Minh ở Hưng Yên cho biết chỉ khi thấy nhiều người nhắc đến thời hạn 15/6, anh mới bắt đầu tìm hiểu kỹ quy định liên quan đến việc xác nhận thuê bao.
Điều khiến anh Minh lo nhất là khả năng có số điện thoại nào đó đứng tên mình nhưng bản thân không hề hay biết. Vì vậy, anh quyết định kiểm tra sớm để tránh rắc rối phát sinh sau thời hạn trên.
Không phải thuê bao nào cũng phải xác nhận lại
Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác nhận thông tin trên VNeID nhằm giúp người dân nắm được toàn bộ các số điện thoại đang đăng ký dưới tên mình. Qua đó, người dùng có thể xác nhận những số đang thực sự sử dụng và phát hiện các thuê bao không thuộc quyền quản lý của mình.
Như vậy, không phải mọi thuê bao đều phải thực hiện cùng một thủ tục. Với những số điện thoại đã được xác nhận, có đầy đủ thông tin và đang sử dụng chính chủ, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường.
Ngược lại, nếu thuê bao chưa được xác nhận trạng thái hoặc người dùng phát hiện có số điện thoại không phải của mình nhưng lại đứng tên mình, cần thực hiện thao tác xác nhận, xử lý theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID.
Cách xem các số điện thoại đang đứng tên mình
Người dùng có thể mở ứng dụng VNeID để kiểm tra danh sách số điện thoại đã được đồng bộ lên hệ thống.
Thông qua ứng dụng này, người dân có thể rà soát các số điện thoại đang đứng tên mình, xác nhận những số đang sử dụng, phát hiện thuê bao không thuộc quyền sử dụng và kiểm tra trạng thái xác nhận của từng số.
Theo Cục Viễn thông, việc người dân chủ động xác nhận thông tin đã hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xử lý khoảng 1,6 triệu số điện thoại được xác định là không sử dụng chính chủ.
Trong bối cảnh thời hạn 15/6 đang đến gần, người dùng nên kiểm tra sớm trên VNeID để biết thuê bao của mình có thuộc diện cần xác nhận hay không, tránh tình trạng bị hạn chế dịch vụ hoặc gặp phiền phức khi số điện thoại đứng tên không đúng thực tế.