Đời sống

Báo cáo kết quả lý do thực sự khiến thầy giáo làm lộ đề thi Tiếng Anh, ảnh hưởng lớn đến nhiều người

Một giáo viên ở Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng sau vụ lộ đề thi môn tiếng Anh học kỳ. Lý do phía sau sự việc khiến nhiều người bất ngờ, kéo theo việc nhiều cá nhân liên quan phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Một giáo viên hợp đồng tại Thanh Hóa đã mang đề thi học kỳ môn tiếng Anh về trung tâm ngoại ngữ của gia đình để cho học sinh tham khảo. Sau vụ việc, giáo viên này bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

Ngày 4/6, UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn thư của người dân liên quan đến vụ lộ đề thi môn tiếng Anh trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm.

Lam-lo-de-thi-tieng-anh

Theo báo cáo, ngày 5/5, lớp 8C của Trường THCS Thọ Lâm tổ chức kiểm tra học kỳ II môn tiếng Anh với 48 học sinh tham gia. Tuy nhiên, đến ngày 17/5, nhà trường phát hiện đề kiểm tra đã bị lộ trước thời điểm thi.

Sau quá trình xác minh, lãnh đạo nhà trường xác định người làm lộ đề là thầy Nguyễn Hữu Thanh, giáo viên hợp đồng môn tiếng Anh của trường.

Báo cáo cho biết, trước kỳ kiểm tra cuối học kỳ II, cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội, được giao nhận đề kiểm tra học kỳ của các môn thuộc tổ, trong đó có môn tiếng Anh.

Các đề kiểm tra sau đó được đưa lên nhóm Zalo của Tổ Khoa học - Xã hội để giáo viên rà soát, kiểm tra lần cuối trước khi tổ trưởng ký duyệt và chuyển cho bộ phận văn thư in sao phục vụ kỳ thi. Trong nhóm Zalo này có thầy Nguyễn Hữu Thanh.

Sau khi thấy đề thi trong nhóm, thầy Thanh đã tải nội dung đề về máy. Đến ngày 2/5, giáo viên này đưa đề cho một nhóm học sinh đang học tại trung tâm dạy thêm tiếng Anh của gia đình ở xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa tham khảo. Việc này dẫn đến sự cố lộ đề thi học kỳ.

Lam-lo-de-thi-tieng-anh-2
Ảnh minh họa AI.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã sử dụng đề dự phòng để tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh lớp 8C, đồng thời lấy kết quả bài thi dự phòng nhằm bảo đảm công bằng cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Lâm, cho biết từ tháng 9/2025, do nhu cầu giảng dạy, nhà trường ký hợp đồng theo tháng với thầy Nguyễn Hữu Thanh để dạy môn tiếng Anh.

Sau sự cố lộ đề, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và xác định thầy Thanh vi phạm quy chế chuyên môn. Nhà trường quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy với giáo viên này từ ngày 19/5.

Với cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội, Hội đồng kỷ luật xác định cô không thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật đề thi và quy chế chuyên môn, gián tiếp tạo kẽ hở khiến đề thi bị lộ trước kỳ kiểm tra. Vì vậy, nhà trường thống nhất miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Cô Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn. Cô Thơm cũng chịu trách nhiệm liên đới do thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm quy trình chuyên môn, dẫn đến lộ đề thi.

Ngoài ra, cô Lê Thị Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý chung.