Đời sống

Vừa dứt câu ‘Có biết tao là ai không?’, người đàn ông lớn tuổi lao vào đánh nam thanh niên chảy máu

Sau khi va chạm giao thông, hai người đàn ông đi ô tô đã khống chế, giữ chặt tay một nam thanh niên và lao vào đánh.

Vào ngày 17/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại vụ xô xát giữa ba người đàn ông tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Vua-dut-cau-co-biet-tao-la-ai-khong-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-lao-vao-danh-nam-thanh-nien-chay-mau

Theo hình ảnh trong clip và thông tin chia sẻ kèm theo, vụ việc xuất phát từ một mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Hai người đàn ông đi ô tô được cho là đã xảy ra tranh cãi với một nam thanh niên điều khiển xe máy. 

Sau một hồi lời qua tiếng lại, người đàn ông lớn tuổi đã lớn tiếng đe dọa nam thanh niên: “Mày có biết tao là ai không?”, rồi cùng con trai lao vào khống chế, giữ chặt tay chân đối phương.

Trong quá trình xô xát, nam thanh niên bị đánh vào đầu dẫn tới chảy máu. Những người chứng kiến đã quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Đa số mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của hai người đàn ông đi ô tô.

Chiều cùng ngày, đại diện Công an phường Ngô Quyền xác nhận với báo chí rằng đơn vị đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Theo vị này, hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh và điều tra nguyên nhân vụ xô xát.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên và chuyển toàn bộ tài liệu, clip liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Hiện các bên liên quan cũng đã được mời lên làm việc để làm rõ hành vi và trách nhiệm của từng người”, vị chỉ huy Công an phường cho biết.

Đến nay, vụ việc vẫn gây tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm những hành vi hành hung người khác, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều vụ mâu thuẫn giao thông biến tướng thành bạo lực gần đây. Một số luật sư cũng nhận định rằng nếu đủ căn cứ, hành vi hành hung dẫn đến chảy máu đầu có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân không tự ý suy đoán hay phát tán thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang trong dư luận.