Thế giới

Ukraine đàm phán 'bắt tay' với các thành viên NATO hủy diệt Nga với 1 hành động gây chấn động

Theo giới truyền thông Mỹ, Tổng thống Zelensky đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Vương quốc Anh và Litva để khởi động các dự án sản xuất vũ khí chung.

Vào ngày 21/6, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các quốc gia phương Tây trích 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục leo thang, làm gia tăng nhu cầu về khí tài quân sự và đạn dược của Ukraine.

ukraine-bat-tay-voi-cac-thanh-vien-nato-huy-diet-nga-voi-1-hanh-dong-gay-chan-dong

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky khẳng định Kiev đang tích cực đàm phán với nhiều quốc gia đối tác, bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Vương quốc Anh và Litva, nhằm triển khai các dự án sản xuất vũ khí chung. Đây được coi là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an ninh và tự chủ quốc phòng cho Ukraine.

ukraine-bat-tay-voi-cac-thanh-vien-nato-huy-diet-nga-voi-1-hanh-dong-gay-chan-dong-5

“Ukraine là một phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh của châu Âu. Chúng tôi kêu gọi mỗi đối tác đóng góp 0,25% GDP cho ngành công nghiệp quốc phòng và hoạt động sản xuất nội địa của Ukraine”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thêm rằng Kiev đang hướng tới việc xuất khẩu công nghệ quân sự, với các thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong mùa hè năm nay để mở dây chuyền sản xuất vũ khí tại một số quốc gia châu Âu. “Chúng tôi đã khởi động chương trình ‘Xây dựng cùng Ukraine’ và sẽ ký kết các văn kiện để đưa công nghệ của Ukraine ra thế giới”, ông nói.

Hiện tại, Ukraine đã tự sản xuất được khoảng 40% trang thiết bị quốc phòng cần thiết. Chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất, trong đó tập trung vào các dòng sản phẩm như máy bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo. Trong năm nay, Ukraine đã đảm bảo được nguồn tài trợ lên tới 43 tỷ USD cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ các nước thành viên NATO. Liên minh quân sự này dự kiến tổ chức hội nghị tại Hà Lan vào tuần tới để bàn thảo về việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đề xuất các quốc gia nên thống nhất dành ít nhất 5% GDP cho các biện pháp tăng cường an ninh và quốc phòng.

Tổng thống Zelensky cho biết ông có khả năng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và đã lên lịch nhiều cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo phương Tây bên lề sự kiện. Ông cũng bày tỏ hy vọng có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy hợp tác an ninh và viện trợ quân sự.

ukraine-bat-tay-voi-cac-thanh-vien-nato-huy-diet-nga-voi-1-hanh-dong-gay-chan-dong-1

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada, ông Zelensky đã tìm cách vận động cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt Nga và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, cuộc gặp dự kiến với ông Trump đã không diễn ra do nhà lãnh đạo Mỹ phải rời hội nghị sớm để giải quyết tình hình khẩn cấp tại Trung Đông.

Những động thái mới của Ukraine cho thấy quyết tâm của nước này trong việc mở rộng năng lực quốc phòng nội địa, đồng thời củng cố quan hệ quốc tế để đảm bảo an ninh trước những thách thức ngày càng lớn từ cuộc xung đột với Nga.