Thương hiệu cà phê vừa bị phát hiện bán 17 tấn hàng giả từng được vinh danh sản phẩm OCOP 3 sao
Sau khi thương hiệu cà phê Dạ Thảo bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa cho biết địa phương sẽ thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện của doanh nghiệp.
Vào sáng ngày 10/6, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) thông tin rằng địa phương sẽ thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện của Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo. Đây là công ty do bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, trú huyện Tây Hòa, Phú Yên làm chủ, vừa Công an tỉnh Phú Yên về việc khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Sản phẩm cà phê Dạ Thảo đạt OCOP 3 sao cấp huyện từ năm 2023, còn việc phát hiện hàng giả từ tháng 12/2024 nên sau khi có quyết định khởi tố, địa phương sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận này”, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa cho biết.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện quá trình chế biến, kinh doanh cà phê của chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên xác lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 11/4, qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 6.845 túi cà phê bột (tổng trọng lượng hơn 3,45 tấn), một ô tô bán tải biển kiểm soát 78C-064.94. Đồng thời, loạt thiết bị sản xuất, đóng gói và các thùng chứa chất phụ gia phục vụ việc chế biến cà phê cũng được cơ quan chức năng đưa về để phụ vụ quá trình điều tra.
Thông quá công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên cho biết, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp của bà Hiệp đã điều chỉnh công thức sản xuất, giảm hàm lượng cafein trong sản phẩm cà phê bột thương hiệu Dạ Thảo, không đúng với chất lượng đã công bố.


'


Trong vòng 5 tháng, doanh nghiệp của bà Thảo sản xuất hơn 21 tấn, tương đương gần 42.200 sản phẩm. Trong đó, đã tiêu thụ ra thị trường hơn 17,6 tấn, tương đương hơn 35.300 sản phẩm, thu về số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Số sản phẩm còn lại đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Sau khi có kết luận điều tra từ cơ quan chức năng, bà Hiệp thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán cà phê không đạt chất lượng đã công bố, làm giả về chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Chính vì thế, bà Hiệp đã chủ động tự nguyện nộp 590 triệu đồng để khắc phục.
"OCOP 3 sao" là một cách xếp hạng trong chương trình OCOP của Việt Nam. OCOP là viết tắt của "Mỗi xã một sản phẩm" – một chương trình nhằm phát triển các sản phẩm đặc trưng ở từng địa phương (như thực phẩm, đồ thủ công, đồ uống, sản phẩm thảo dược...).
OCOP có hệ thống xếp hạng từ 1 đến 5 sao, dựa trên chất lượng và tiềm năng của sản phẩm. Cụ thể: 3 sao là mức trung bình khá. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn tốt ở cấp tỉnh, đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, và có thể bán rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, chưa đạt mức cao để xuất khẩu hoặc cạnh tranh mạnh ở thị trường quốc tế (cái đó thường là 4 hoặc 5 sao).