Đời sống

Rúng động: Trẻ bú bình có thể nuốt 1,6 triệu hạt vi nhựa/ngày trong 12 tháng đầu đời, lý do nhiều người mắc phải

Ước tính, trẻ bú bình trên toàn cầu có thể tiêu thụ trung bình 1,6 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày trong năm đầu đời.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Food đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: Trẻ sơ sinh bú bình có thể nuốt phải hơn 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày, chủ yếu do quy trình tiệt trùng và pha sữa bằng nước nóng.

Tre-bu-binh-co-the-nuot-1-6-trieu-hat-vi-nhua-ngay-trong-12-thang-dau-doi-ly-do-nhieu-nguoi-mac
Ảnh minh họa

Nghiên cứu do các nhà khoa học Ireland thực hiện, dựa trên việc kiểm nghiệm 10 loại bình sữa phổ biến làm từ polypropylene - loại nhựa được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm. 

Sau đó, nhóm đã tiến hành mô phỏng quy trình làm sạch và pha sữa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong 21 ngày. Kết quả cho thấy các loại bình này thải ra từ 1,3 đến 16,2 triệu hạt vi nhựa mỗi lít. Ước tính, trẻ bú bình trên toàn cầu có thể tiêu thụ trung bình 1,6 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày trong năm đầu đời.

Đáng chú ý, lượng vi nhựa thải ra tăng mạnh theo nhiệt độ nước sử dụng: Từ khoảng 0,6 triệu hạt/lít ở 25 độ C lên tới 55 triệu hạt/lít ở 95 độ C. Trẻ sơ sinh tại các nước phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu được đánh giá là nhóm có nguy cơ cao nhất do tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thấp hơn.

Tre-bu-binh-co-the-nuot-1-6-trieu-hat-vi-nhua-ngay-trong-12-thang-dau-doi-ly-do-nhieu-nguoi-mac-3
Ảnh minh họa

Để giảm nguy cơ, các nhà nghiên cứu khuyến nghị cha mẹ nên áp dụng các biện pháp như rửa bình hoặc tiệt trùng bình bằng nước khử trùng lạnh, pha sữa công thức bằng vật dụng không làm bằng nhựa trước khi đổ vào bình sữa.

Ngoài bình sữa, một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Polymers vào tháng 10/2022 đã lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của vi nhựa trong sữa mẹ. Cụ thể, 76% mẫu sữa thu thập từ 34 bà mẹ khỏe mạnh tại Rome (Italy) một tuần sau sinh có chứa các mảnh vi nhựa như polyethylene, PVC và polypropylene.

Tre-bu-binh-co-the-nuot-1-6-trieu-hat-vi-nhua-ngay-trong-12-thang-dau-doi-ly-do-nhieu-nguoi-mac-2
Ảnh minh họa

Dù nhóm nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và sự hiện diện của vi nhựa, họ cho rằng mức độ ô nhiễm hiện nay đã khiến việc phơi nhiễm trở nên gần như không thể tránh khỏi.

Tiến sĩ Valentina Notarstefano, đồng tác giả nghiên cứu nhấn mạnh: “Việc phát hiện vi nhựa trong sữa mẹ làm dấy lên lo ngại về sự tổn thương tiềm ẩn ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là phương pháp tối ưu và có lợi vượt trội”. Bà khuyến nghị phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng thực phẩm, đồ uống đựng trong bao bì nhựa, quần áo sợi tổng hợp và mỹ phẩm có chứa vi nhựa.

Từ khi được phát hiện vào năm 2004, vi nhựa đã xuất hiện ở khắp nơi: Từ đáy đại dương, băng ở Bắc Cực, đến thực phẩm và cơ thể người. Với khả năng tồn tại hàng thập kỷ, vi nhựa đang đặt ra những thách thức lớn về sức khỏe và môi trường, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ từ các nhà làm chính sách.