Đời sống

Netizen bàn tán rôm ra khi cô dâu nhắn tin đòi khách không đến dự đám cưới trả tiền suất ăn

Những thông tin liên quan đến vụ việc cô dâu nhắn tin đòi tiền suất ăn của những khách vắng mặt trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Suốt những giờ qua, một cô dâu ở bang Minnesota (Mỹ) trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi yêu cầu khách không đến dự đám cưới phải trả tiền cho suất ăn đã đặt trước. Vụ việc được chia sẻ trên diễn đàn Reddit, thu hút hàng nghìn bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Netizen-ban-tan-rom-ra-khi-co-dau-nhan-tin-doi-khach-khong-den-du-dam-cuoi-tra-tien-suat-an
Netizen-ban-tan-rom-ra-khi-co-dau-nhan-tin-doi-khach-khong-den-du-dam-cuoi-tra-tien-suat-an-1
Netizen-ban-tan-rom-ra-khi-co-dau-nhan-tin-doi-khach-khong-den-du-dam-cuoi-tra-tien-suat-an-3

Người này kể lại rằng cô, bạn trai và mẹ được mời tham dự một đám cưới. Cả ba đã xác nhận sẽ đến dự. Tuy nhiên, vào ngày tổ chức, bạn trai cô bất ngờ có việc gấp còn mẹ thấy không khỏe nên họ buộc phải hủy kế hoạch tham dự. 

Không lâu sau đó, người này nhận được tin nhắn từ cô dâu, bày tỏ sự không hài lòng. “Gia đình cậu đã xác nhận tham dự, nên tôi mới đặt suất ăn cho ba người. Cuối cùng không ai đến. Mẹ cậu ốm thì không nói. Vậy nên cậu nợ tôi 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) cho hai suất ăn”, cô dâu viết trong tin nhắn.

Người chia sẻ câu chuyện gọi hành động này là “cực kỳ kém duyên” và cho rằng yêu cầu của cô dâu là phi lý. “Chúng tôi có lý do chính đáng để không đến. Ngay cả khi đi, tôi cũng đã phải tốn không ít tiền cho trang phục, quà cưới, vé máy bay… mà chẳng ai đòi hỏi gì. Vậy mà giờ còn bị đòi tiền vì không ăn tiệc cưới”, cô bức xúc chia sẻ trên Reddit.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng trở thành chủ đề “nóng” trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến. Phần lớn người dùng chỉ trích hành động của cô dâu là quá thực dụng, cho rằng tiệc cưới là dịp để chia sẻ niềm vui chứ không phải một dịch vụ thương mại để tính toán chi ly.

“Tôi hiểu cảm giác bị lãng phí tiền, nhưng gửi hóa đơn đòi khách trả tiền vì không đến thì thật quá đáng”, một bình luận viết. Một người khác nhận xét: “Khách mời cũng không đúng khi không thông báo hủy trước, nhưng đòi tiền suất ăn thì không hợp lý chút nào”.

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến đứng về phía cô dâu. Họ cho rằng trong các sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng như đám cưới, việc xác nhận tham dự mang ý nghĩa trách nhiệm. Nếu khách vắng mặt mà không thông báo hoặc xin lỗi, việc cô dâu cảm thấy tổn thất là điều dễ hiểu.

Theo thống kê của trang People, chi phí trung bình cho một suất ăn trong tiệc cưới ở Mỹ là khoảng 75 USD (gần 2 triệu đồng), trong khi toàn bộ một lễ cưới có thể tiêu tốn đến 30.000 USD (hơn 780 triệu đồng). Vì vậy, việc khách xác nhận tham dự nhưng lại không đến có thể khiến cô dâu chú rể thiệt hại không nhỏ.

Câu chuyện hiện vẫn tiếp tục gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nó cho thấy ranh giới mong manh giữa phép lịch sự, trách nhiệm và cảm xúc trong những dịp trọng đại như lễ cưới – nơi không chỉ là ngày vui, mà còn là bài toán tinh tế về ứng xử giữa con người với nhau.