Đời sống

Nam thanh niên 22 tuổi mở phòng khám sau khi ‘tự học qua mạng’: Hơn 40 người từng đến điều trị

Dù chỉ học kiến thức ‘qua mạng’ nhưng người này vẫn thực hiện các thủ thuật nha khoa phức tạp như nhổ răng, trám răng, gây tê,… trong điều kiện không đảm bảo an toàn.

Mới đây, vụ việc nam thanh niên 22 tuổi giả danh nha sĩ, tự mở phòng khám không phép và điều trị cho hàng chục bệnh nhân trong suốt hơn một năm mà không bị phát hiện nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. 

Theo truyền thông Cộng hòa Czech, người này chưa từng theo học bất kỳ chương trình đào tạo nha khoa chính quy nào. Tất cả kiến thức và kỹ năng y khoa anh ta đều tự học qua các tài liệu trên mạng. Dù vậy, người này vẫn thực hiện các thủ thuật nha khoa phức tạp như nhổ răng, trám răng, gây tê,… trong điều kiện không đảm bảo an toàn.

Nam-thanh-nien-22-tuoi-mo-phong-kham-sau-khi-tu-hoc-qua-mang-hon-40nguoi-tung-den-dieu-tri
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hoạt động của phòng khám “tại gia” này có sự hỗ trợ trực tiếp từ người thân trong gia đình. Mẹ của thanh niên - từng là y tá tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều trị. Cha của anh làm nghề chế tác răng giả và đảm nhận công việc hậu cần. Phòng khám được lập ngay tại nhà riêng ở thị trấn Havlíčkův Brod, cách thủ đô Prague khoảng 100km, với cơ sở vật chất được bài trí không khác gì một phòng khám hợp pháp.

Nam-thanh-nien-22-tuoi-mo-phong-kham-sau-khi-tu-hoc-qua-mang-hon-40nguoi-tung-den-dieu-tri-3
Ảnh minh họa

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi một bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi điều trị và gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Cuộc điều tra sau đó cho thấy cả ba người trong gia đình đều không có giấy phép hành nghề và phòng khám hoàn toàn không được cấp phép hoạt động. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ điều trị, sổ hẹn bệnh nhân và cả giấy chứng nhận giả.

Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 40 người đã từng đến điều trị tại cơ sở này, phần lớn là người cao tuổi sống tại khu vực nông thôn, nơi có điều kiện tiếp cận với hệ thống nha khoa công lập còn nhiều hạn chế.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, dư luận Czech đã bàn tán rôm rả về tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, đặc biệt là nha sĩ tại các vùng xa trung tâm cũng như những lỗ hổng trong công tác giám sát các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

Một bác sĩ địa phương nhận định: “Việc người dân tại các vùng quê không có đủ lựa chọn chăm sóc y tế dễ khiến họ tin vào các cơ sở ‘tự phát’ như vậy. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng”.

Hiện tại, thanh niên 22 tuổi đang bị điều tra với cáo buộc giả mạo chuyên môn và hành nghề y trái phép, có thể đối diện với các hình phạt nghiêm khắc theo luật hình sự của Cộng hòa Czech. Cha mẹ anh ta cũng bị xem xét trách nhiệm liên đới với vai trò đồng phạm.