Campuchia có tuyên bố nóng giữa lúc Thủ tướng Thái Lan công bố lệnh hạn chế biên giới mới
Thông tin Thái Lan sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế mới tại 7 tỉnh giáp biên giới Campuchia nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.
Vào ngày 23/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông báo nước này sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế mới tại 7 tỉnh giáp biên giới Campuchia. bao gồm việc kiểm soát hoạt động qua lại và tạm dừng xuất khẩu một số mặt hàng như nhiên liệu vốn bị lợi dụng để tiếp tay cho các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Phát biểu sau cuộc họp với các cơ quan an ninh và chính phủ, bà Paetongtarn khẳng định Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với các chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế để triệt phá các trung tâm tội phạm, ước tính mang lại doanh thu bất chính hơn 16,3 tỷ USD mỗi năm.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia trở nên căng thẳng sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Tranh chấp biên giới và vụ đấu súng giữa binh sĩ hai nước hồi tháng 5 đã làm leo thang tình hình, khiến cả hai bên liên tục đưa ra các biện pháp đáp trả, siết chặt thương mại và hạn chế đi lại.
Cùng ngày 23/6, Campuchia tuyên bố ngừng nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan sau khi quân đội Thái Lan đóng cửa một cửa khẩu biên giới. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng.
Theo bà Paetongtarn, Thái Lan sẽ cấm du khách nước ngoài di chuyển từ Thái Lan sang Campuchia với mục đích đánh bạc và sẽ hạn chế các chuyến bay tới Siem Reap. Đồng thời, các lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan cũng sẽ tăng cường kiểm tra các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác và giám sát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Thái Lan cũng sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền, bao gồm tịch thu hoặc phong tỏa tài sản được chuyển ra nước ngoài.
Trước đó, Thái Lan từng áp dụng biện pháp mạnh như cắt điện, ngắt internet và ngừng cung cấp nhiên liệu tại một số khu vực biên giới Myanmar bị nghi là nơi trú ẩn của các tổ chức lừa đảo qua mạng. Cả hai nước cũng từng phối hợp triệt phá một trung tâm lừa đảo ở thành phố Poipet, Campuchia, giải cứu hàng trăm lao động nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người.
Tội phạm mạng và các trung tâm lừa đảo qua mạng đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Các đường dây trị giá hàng tỷ USD này thường do các đối tượng bị truy nã quốc tế, phần lớn là người Trung Quốc điều hành.
Tại Campuchia, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Chea Vandeth ngày 24/6 khẳng định chính phủ nước này cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Ông nhấn mạnh, Campuchia đang mở rộng các nỗ lực phòng chống và đã thành lập Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến từ tháng 2/2025 do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, nhằm xây dựng chiến lược toàn diện để ngăn chặn lừa đảo và buôn người hiện đại.

Với tính chất xuyên quốc gia của tội phạm mạng, cả Thái Lan và Campuchia đều nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự phối hợp quốc tế nhằm giải quyết hiệu quả thách thức đang ngày càng phức tạp này.