Đời sống

Bắt kẻ giở trò đồi bại với cô gái hạn chế nhận thức: Mang thai tháng thứ 8 gia đình mới phát hiện

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Vào ngày 26/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Giang (34 tuổi, trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bat-ke-gio-tro-doi-bai-voi-co-gai-han-che-nhan-thuc-mang-thai-thang-thu-8-gia-dinh-moi-phat-hien
Đối tượng Nguyễn Văn Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, một phụ nữ tên H. (37 tuổi, cư trú tại tỉnh Cà Mau) được người thân đưa đến bệnh viện vì có dấu hiệu đau bụng bất thường. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị H. đang mang thai ở tuần thứ 36. Điều đáng nói là chị H. có biểu hiện hạn chế về mặt nhận thức, giao tiếp kém và không thể tự bảo vệ bản thân trong các tình huống xã hội thông thường.

Sau khi sự việc được phát hiện, gia đình chị H. đã trình báo cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra.

Qua xác minh, cơ quan điều tra làm rõ: Khoảng tháng 5/2024, trong thời gian chị H. đang ở nhà người em ruột tại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Giang đã nhiều lần lợi dụng tình trạng hạn chế khả năng nhận thức của chị để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Việc này diễn ra trong một thời gian dài mà không bị phát hiện, cho đến khi chị H. có dấu hiệu mang thai rõ ràng.

Bat-ke-gio-tro-doi-bai-voi-co-gai-han-che-nhan-thuc-mang-thai-thang-thu-8-gia-dinh-moi-phat-hien-3
Ảnh minh họa

Kết quả giám định và các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố bị can. Ngày 25/6, Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Giang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ quan bảo trợ xã hội địa phương cũng đã vào cuộc để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của chị H. và thai nhi trong thời gian tới.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận vì tính chất nghiêm trọng, đặc biệt là việc nạn nhân là người yếu thế, không có khả năng tự vệ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng tăng cường cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác những hành vi xâm hại người dễ bị tổn thương, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và nhân văn hơn.