Thông tin nóng vụ nam thanh niên lén lút bỏ thuốc hướng thần vào trà sữa để xâm hại một người phụ nữ
Sau khi uống, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn ngủ, mất trí nhớ tạm thời.
Ngày 23/6, theo tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố một số án lệ điển hình liên quan đến tội phạm về ma túy. Trong đó, một vụ án nghiêm trọng tại tỉnh Giang Tô đã gây chú ý đặc biệt vì hành vi lợi dụng thuốc hướng thần để xâm hại phụ nữ.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2024, bị cáo họ Mã (Mã Mỗ Vũ) đã nhiều lần sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của cha và ông nội mình để đến hai bệnh viện tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, lừa dối bác sĩ kê đơn thuốc thuộc danh mục quản lý đặc biệt của nhà nước. Các loại thuốc mà Mã chiếm đoạt bao gồm: 77 viên rượu thạch toan tạc tân (tên gọi thông thường là Sinuosi – Zolpidem Tartrate), 84 viên Eszopiclone, và 7 viên Clonazepam.
Dù biết rõ các loại thuốc này là thuốc hướng thần, có khả năng bị lạm dụng trong các hành vi phạm pháp, nhưng Mã vẫn cố ý bán 1,38 gram bột chứa thành phần Eszopiclone và Zolpidem cho một người tên Dương, thu lợi bất chính 150 nhân dân tệ (tương đương hơn 500.000 đồng Việt Nam).
Đặc biệt nghiêm trọng, Mã còn pha trộn thuốc Zolpidem và Eszopiclone vào trà sữa rồi lừa chị Tào - nữ bị hại uống. Sau khi uống, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn ngủ, mất trí nhớ tạm thời. Lợi dụng lúc nạn nhân mê man, Mã đã thực hiện hành vi sàm sỡ, bao gồm việc sờ ngực nạn nhân.

Trong tình trạng ý thức mơ hồ, chị Tào đã tự lái xe và gây ra tai nạn giao thông. Sau đó, nghi ngờ mình đã bị bỏ thuốc, nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra và lập tức trình báo công an.
Vụ án này được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc chọn làm án lệ điển hình nhằm cảnh báo về hành vi lạm dụng thuốc hướng thần trong các hoạt động phạm tội, đặc biệt là các vụ án có liên quan đến xâm hại tình dục. Các chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi của bị cáo Mã không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người khác, cần bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Theo Sohu!.