36 lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần trung ương có liên quan tới vụ hối lộ để tổ chức tiệc ăn chơi, ma túy
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng liên quan đến hàng loạt tội danh nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Vào chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng liên quan đến hàng loạt tội danh nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Các tội danh bao gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này, có đến 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ y tế, giám định viên đang công tác tại Viện. Hai bị can còn lại là bệnh nhân đang điều trị bắt buộc.


Một trong hai bệnh nhân bị khởi tố là Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo hồ sơ, năm 2016, Mai Anh bị bắt buộc chữa bệnh tâm thần sau khi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã cấu kết với nhiều cán bộ tại đây để được ra ngoài sinh hoạt.

Năm 2020, đối tượng tiếp tục bị xử lý hình sự về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và một lần nữa được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Ba năm sau, cùng chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi), Mai Anh lại phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Cả hai tiếp tục trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương với danh nghĩa bệnh nhân bắt buộc điều trị.
Tuy nhiên, thay vì điều trị đúng quy trình, cặp vợ chồng này đã hối lộ các lãnh đạo và nhân viên Viện để được hưởng đặc quyền: Mỗi người một phòng riêng có điều hòa, loa đài để tổ chức tiệc tùng, thậm chí sử dụng ma túy ngay trong cơ sở y tế. Họ còn tự do ra ngoài, đi nghỉ mát, thậm chí mời cả cán bộ Viện đi cùng.
Không dừng lại ở việc trốn tránh điều trị, Mai Anh còn đứng ra làm trung gian môi giới, dàn xếp để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác nhằm tránh trách nhiệm hình sự. Một số trường hợp, đối tượng này nhận hàng tỷ đồng từ người nhà các bị can để dàn xếp với lãnh đạo Viện.
Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương được xác định là người trực tiếp nhận tiền từ Mai Anh và chia lại cho các thành viên Hội đồng giám định. Sau đó, các giám định viên đã ghi thêm hoặc điều chỉnh các biểu hiện bệnh tâm thần trong hồ sơ, làm sai lệch bản chất vụ việc để đưa ra kết luận không khách quan.
Ngoài ra, Mai Anh còn thông đồng với nhân viên Khoa giám định và Phòng Kế hoạch tổng hợp để tiếp cận thông tin cá nhân của bị can, từ đó đặt vấn đề “chạy án” với người nhà và trục lợi hàng tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, vụ án đã vạch trần một đường dây phạm tội có tổ chức, với sự tiếp tay của cán bộ trong ngành y tế pháp y tâm thần - lĩnh vực đặc thù vốn đòi hỏi sự khách quan, chuẩn mực về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
Lực lượng chức năng đánh giá việc điều tra, xử lý kịp thời đã ngăn chặn nhiều đối tượng nguy hiểm tiếp tục lẩn tránh pháp luật dưới vỏ bọc “bệnh nhân tâm thần”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, đặc biệt là những người làm sai lệch kết luận giám định để bao che cho tội phạm, góp phần làm trong sạch môi trường y tế và bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.