Giải trí

Nhiều người mất 2 ngày vẫn không tìm ra được con mèo, liệu bạn có thuộc 1% số người có thể tìm thấy?

Nhiều người mất 2 ngày vẫn không tìm ra được con mèo, liệu bạn có thuộc 1% số người có thể tìm thấy?

Mới đây, một câu đố hình ảnh đã được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, nhận được sự quan tâm từ mọi người. Theo đó, căn phòng mang phong cách cổ tích với sự có mặt của một bà nội trợ quét rác bằng cây chổi rơm kiểu cũ. Ở đâu đó trong bức ảnh là một con mèo được che giấu một cách kĩ càng.

Nhieu-nguoi-mat-2-ngay-van-khong-tim-ra-duoc-con-meo-lieu-ban-co-thuoc-1-so-nguoi-co-the-tim-thay

Phần đông khán giả cảm thấy khó khăn khi tìm ra vị trí của con mèo:

“Tôi đã xem xét điều này trong hai ngày”

 “Điều đó khiến tôi mất nhiều thời gian hơn đáng lẽ! Dù vậy, cuối cùng cũng đã đạt được điều đó”

“Tôi đã đoán sai vị trí con mèo”,…

Bên cạnh đó, một số ít người lại nhận định đây là câu đó quá dễ dàng:

“Rõ ràng là rất dễ. Buồn cười làm sao mà nhiều người vẫn không xem được”

“Nhìn cái là thấy luôn con mèo rồi”,…

Vậy để tìm ra được vị trí của con mèo, bạn cần xoay điện thoại của bạn 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc nghiêng đầu sang hướng khác.

Nhieu-nguoi-mat-2-ngay-van-khong-tim-ra-duoc-con-meo-lieu-ban-co-thuoc-1-so-nguoi-co-the-tim-thay

Bây giờ hãy nhìn vào khoảng trống giữa đầu và cánh tay của người phụ nữ và những tấm màn trên tường để nhìn thấy đường viền của một con mèo.

 

Quizz: Chỉ 1% người có thể nhìn thấy con vật thứ 2 trong bức hình!

(Techz.vn) Câu đố tìm con mèo của ngày hôm qua khiến không ít độc giả phải ‘vò đầu bứt tai’ chịu thua. Tuy nhiên, nếu bạn nằm trong 1% người có khả năng quan sát tốt hãy thử sức tiếp với bức hình dưới đây.