Vụ án ma túy Bùi Đình Khánh: Viện kiểm sát đề nghị tử hình 4 người, thông tin mức án 19 bị cáo?
Sáng 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy vào ngày 17/4/2025. Đây là vụ án liên quan đến việc cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải tử vong khi làm nhiệm vụ.
Trước khi bước vào phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đồng thời đưa ra quan điểm đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án.
Theo đại diện Viện kiểm sát, trong số 19 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 17 người thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở xác định hai bị cáo này phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh đã chuẩn bị nơi cất giấu 25 bánh heroin, có tổng khối lượng hơn 8,6kg. Số ma túy này do Hà Thương Hải cùng các đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để tiêu thụ.
Ngoài số heroin nói trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và một số loại ma túy khác từ Hải với mục đích mua bán. Bị cáo cũng bị cáo buộc cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay và 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát súng làm hư hỏng 3 ô tô, đồng thời dùng xe tải chặn đầu xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại tài sản hơn 126 triệu đồng.
Viện kiểm sát xác định Hà Thương Hải có vai trò quan trọng trong đường dây ma túy này. Hải cùng các đồng phạm bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, nhằm mục đích bán kiếm lời. Ngoài ra, Hải còn bị cáo buộc đã bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Bị cáo Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc là người tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm người mua số ma túy này.
Trong vụ án, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định đã giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin. Hai bị cáo này còn tham gia quản lý, nạp đạn cho hai khẩu súng AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc điều khiển xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin và bị bắt quả tang.
Ngoài nhóm bị cáo liên quan trực tiếp đến ma túy, cơ quan điều tra cũng cáo buộc một số người đã hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ việc. Các hành vi bị cáo buộc gồm cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.
Từ các căn cứ nêu trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Khánh là tử hình.
Đối với Hà Thương Hải, Viện kiểm sát đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo Ngô Văn Tuyên bị đề nghị mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Nguyễn Hữu Đằng cũng bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Hà Quang Sơn bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo này là tù chung thân.
Hoàng Văn Đông bị đề nghị 20 năm tù về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Nguyễn Thị Phương bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Hai bị cáo Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị Viện kiểm sát đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.
Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.
Hai bị cáo Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.
Nguyễn Thị Hạnh cũng bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, cùng về tội Che giấu tội phạm.
Riêng Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố các mức án đề nghị, nhiều người thân của các bị cáo có mặt tại phòng xử án không kìm được nước mắt. Một phụ nữ lớn tuổi bật khóc lớn, nói: “Thế là mất trắng rồi”, sau đó nằm vật xuống sàn. Các chiến sĩ công an đã hỗ trợ đưa người này ra ngoài.
Phiên tòa sáng 15/5 tiếp tục với phần tranh tụng. Sau đó, HĐXX sẽ tiến hành nghị án và tuyên án.