Đời sống

Đâm mạnh vào ô tô do bị say nắng, đùi và chân phải nam shipper biến dạng: Xót xa tình trạng hiện tại

Trong lúc không còn kiểm soát được tay lái do say nắng, nam shipper ở Hà Nội đã va vào phần đuôi một ô tô phía trước.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.Đ., 21 tuổi, quê Hưng Yên, làm nghề giao hàng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi đang di chuyển ngoài trời nắng nóng để giao hàng.

Shipper-dam-vao-oto-do-say-nang
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin khai thác bệnh sử, trưa 24/5, thời điểm Hà Nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gay gắt, anh Đ. đang chạy xe đi giao hàng thì bất ngờ xuất hiện các triệu chứng choáng váng, hoa mắt, chóng mặt.

Do không còn kiểm soát được tay lái, nam shipper va vào phần đuôi một ô tô phía trước. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng rất mệt, có cảm giác buồn nôn. Ngoài ra, anh bị chấn thương khiến vùng đùi và bàn chân phải biến dạng.

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân được xác định bị say nắng, say nóng kèm chấn thương do mất kiểm soát tay lái trong lúc cơ thể tăng thân nhiệt.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã xử trí theo phác đồ dành cho tình trạng say nắng, say nóng. Các bác sĩ cởi bỏ bớt quần áo cho bệnh nhân, làm mát cơ thể, truyền dịch và đưa người bệnh vào khu vực thoáng mát, có điều hòa để hạ nhiệt.

Sau khoảng 30 phút, tình trạng hoa mắt, chóng mặt của bệnh nhân giảm dần, ý thức tỉnh táo hơn. Các chấn thương ở vùng đùi và bàn chân phải được cố định, sau đó bệnh nhân được chuyển sang chuyên khoa ngoại để tiếp tục xử trí.

Theo bác sĩ Bằng, say nóng và say nắng là những tình trạng cấp cứu thường gặp vào mùa hè. Nguyên nhân xuất phát từ việc thân nhiệt tăng vượt quá khả năng điều hòa của cơ thể, thường xảy ra ở những người phải làm việc hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng nóng.

Người bị say nắng, say nóng có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh. Trường hợp nặng hơn có thể bị rối loạn ý thức.

Bác sĩ Bằng nhận định, trường hợp của bệnh nhân Đ. là ví dụ điển hình cho tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng do phải hoạt động liên tục ngoài trời.

Người lao động ngoài trời cần đặc biệt cảnh giác

Theo bác sĩ Bằng, những người thường xuyên làm việc cường độ cao dưới trời nắng như shipper, công nhân, lao động ngoài trời có nguy cơ cao bị say nắng, say nóng. Chỉ một khoảnh khắc choáng váng hoặc mất tập trung cũng có thể khiến người đang điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái, từ đó dẫn đến tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu không được xử trí kịp thời, say nắng và say nóng có thể diễn tiến nặng. Người bệnh có nguy cơ tụt huyết áp, rối loạn thần kinh, thay đổi tri giác, kích thích, mê sảng, co giật hoặc hôn mê.

Shipper-dam-vao-oto-do-say-nang

Khoảng 1 giờ đầu sau khi xảy ra say nắng, say nóng được xem là “thời gian vàng” trong cấp cứu. Nếu không được làm mát và xử trí đúng cách trong giai đoạn này, nguy cơ biến chứng thần kinh sẽ tăng cao.

Khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, say nóng, cần nhanh chóng đưa họ vào nơi râm mát, thoáng khí hoặc phòng có điều hòa. Đồng thời, nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo, khai thông đường thở và dùng khăn mát chườm tại các vị trí như cổ, nách, bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt từ từ.

Nếu người bệnh còn tỉnh, có thể cho uống nước hoặc dung dịch điện giải. Tuy nhiên, không nên đưa người bệnh vào môi trường quá lạnh một cách đột ngột vì có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa thân nhiệt.

Trong trường hợp người bệnh có biểu hiện mê sảng, kích thích, vật vã, lơ mơ, co giật hoặc không tỉnh táo, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu.

Shipper-dam-vao-oto-do-say-nang

Bác sĩ Bằng lưu ý, nhóm có nguy cơ cao bị say nắng, say nóng gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, người lao động ngoài trời cường độ cao, người mặc trang phục không phù hợp hoặc không bổ sung đủ nước.

Trong những ngày nắng nóng, người dân nên mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ rộng vành, uống nước đều đặn kể cả khi chưa thấy khát và tránh làm việc liên tục quá lâu dưới trời nắng.

Đặc biệt, với người phải lao động ngoài trời, nên nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút sau mỗi 45 phút đến 1 giờ làm việc. Ngoài ra, tuyệt đối không để trẻ em hoặc bất kỳ ai ở trong ô tô đa