TT Trump tuyên bố chấn động số tiền viện trợ Ukraine, hé lộ kết quả thỏa thuận khoáng sản với Kiev
Những chia sẻ của TT Trump về việc ký thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời phỏng vấn NewsNation về thỏa thuận khoáng sản mà Mỹ và Ukraine vừa ký kết ngày 30/4. Theo đó, Chủ nhân Nhà Trắng cho biết Mỹ ký thỏa thuận để "được bảo vệ" và về lý thuyết, với thỏa thuận này, Washington sẽ nhận lại được số tiền từng viện trợ 350 tỷ USD.

"Hôm nay, chúng ta đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, chúng ta nhận được, nhiều hơn về mặt lý thuyết, so với 350 tỷ USD, nhưng tôi muốn được bảo vệ", ông Trump cho hay.
Ông Trump còn tuyên bố, trong suốt 3 năm qua, Mỹ đã chi 350 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine vượt xa những gì các quan chức và chuyên gia Ukraine xác nhận. Tuy nhiên, Viện Kinh tế Quốc tế Kiel, một tổ chức nghiên cứu chính sách kinh tế toàn cầu, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 114,6 tỷ euro (130 tỷ USD).
Điều đáng chú ý, khi được hỏi thỏa thuận khoáng sản này có thể cản trở chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hay không, Tổng thống Trump đã tuyên bố: "Có thể".
Kể từ ngày 20/1, ông Trump quyết liệt thúc đưa ra các đề xuất đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Không chỉ thế, Chủ nhân Nhà Trắng cũng tìm cách đạt được một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine. Đây được xem là thỏa thuận giúp Washington thu hồi lại số tiền đã viện trợ cho Ukraine trong suốt 3 năm qua.
Trước đó, vào ngày 28/2, ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc đàm phán khá căng thẳng tại Nhà Trắng. Khi đó, Tổng thồng Mỹ quyết định tạm đóng băng viện trợ và dừng cấp tin tình báo đến chừng nào Ukraine sẵn sàng đàm phán trở lại.

Đến cuộc gặp tại ễ tang Giáo hoàng Francis vào tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với Tổng thống Zelensky rằng "sẽ rất tốt" nếu ông ấy ký thỏa thuận vì "Nga lớn hơn và mạnh hơn nhiều".
Tuy nhiên, sau những bất đồng căng thẳng, vào ngày 30/4, Mỹ và Ukraine thông báo ký kết thỏa thuận khoáng sản. Về nội dung, thỏa thuận cho phép thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine do Ukraine và Mỹ cùng quản lý "trên cơ sở 50/50" và "không bên nào nắm giữ quyền bỏ phiếu áp đảo".
Theo giới quan chức Mỹ, thỏa thuận này là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ lâu dài của Washington dành cho Ukraine. Phía Kiev cũng nói rằng, viện trợ quân sự trong tương lai từ Mỹ có thể được tính là đóng góp vào quỹ, nhưng viện trợ trước đó không được tính.
Dẫu vậy, thỏa thuận khoáng sản này không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào cho Ukraine. Thay vào đó, thỏa thuận khẳng định "sự liên kết chiến lược dài hạn" của Mỹ và Ukraine. Đồng thời, thỏa thuận cam kết Washinton sẽ "hỗ trợ cho an ninh, thịnh vượng, tái thiết và hội nhập của Ukraine vào khuôn khổ kinh tế toàn cầu".
Nói về thỏa thuận kể trên, bà Tammy Bruce - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, sự hiện diện của Mỹ tại Ukraine cũng sẽ tăng cường an ninh của quốc gia này. "Khi nước Mỹ là bạn và là đối tác, quốc gia của bạn sẽ tốt đẹp hơn, công dân của bạn sẽ tốt đẹp hơn và sẽ có yếu tố an ninh ngay trong sự hiện diện của chúng tôi", bà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Tammy Bruce còn cho biết thỏa thuận này "tách biệt" với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga. Song, hiện công việc đàm phán vẫn đang tiến triển, với việc Moscow và Kiev dự kiến sẽ đệ trình các đề xuất "trong vài ngày tới".