Đời sống

Sốc nặng: Sư trụ trì biển thủ hơn 233 tỉ đồng tiền công đức của chùa để đánh bài trực tuyến

Thông tin một nhà sư cấp cao, giữ vị trí trang nghiêm trong giáo hội bị bắt vì biển thủ hơn 233 tỷ đồng tiền công đức của chùa để đánh bài trực tuyến khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Vào ngày 15/5, cư dân mạng Thái Lan ngỡ ngàng trước sự việc phát hiện sư trụ trì ông Phra Thammachiranuwatt (tên thật là Yaem Kittintharo), 69 tuổi biển thủ hơn 300 triệu baht (hơn 233 tỉ đồng) từ tiền công đức của chùa để đánh bài cào (hay baccarat), một hình thức bài trực tuyến phổ biến.

Soc-nang-su-tru-tri-bien-thu-hon-233-ty-dong-tien-cong-duc-cua-chua-de-danh-bai-truc-tuyen
Ông Phra Thammachiranuwatt bị bắt vì biển thủ  233 tỷ tiền công đức để đánh bạc

Đài phát thanh và truyền hình công cộng Thai PBS cho biết, ông Phra cùng một số nhà sư khác và luật sư riêng đã ra đầu thú tại Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan về hành vi biển thủ tiền công đức của chùa.

Trước đó, tòa án địa phương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ trụ trì Phra về hành vi biển thủ hơn 300 triệu baht (hơn 233 tỉ đồng) tiền công đức của chùa để đánh bài cào. Trong trò chơi này, người chơi đặt cược vào “Player” (người chơi) hoặc “Banker” (nhà cái), bên nào có tổng điểm các lá bài gần 9 điểm hơn sẽ chiến thắng.

Được biết, vào năm 12 tuổi, ông Phra xuất gia tại chùa Rai Khing và tu hành tại ngôi chùa này suốt hơn 50 năm qua. Vào thời điểm bị bắt, ông không chỉ là trụ trì, mà còn giữ chức vụ đứng đầu Tăng đoàn khu vực 14 ở Thái Lan.

Soc-nang-su-tru-tri-bien-thu-hon-233-ty-dong-tien-cong-duc-cua-chua-de-danh-bai-truc-tuyen-3

Vào cuối năm 2024, người dân địa phương đã gửi đơn khiếu nại ông Phra và thông tin do một phụ nữ 26 tuổi được xác định là môi giới các trang web đánh bạc cung cấp. 

Suốt 8 tháng qua, cảnh sát đã lần theo dấu vết dòng tiền công đức của chùa Rai Khing. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giao dịch rút tiền bất thường từ các tài khoản của chùa Rai Khing từ năm 2021.

Trước đó, thủ quỹ và ủy ban quản lý chùa đã mở tài khoản tại bảy ngân hàng khác nhau để tiếp nhận tiền quyên góp phục vụ việc sửa chữa công trình tôn giáo, đúc tượng Phật, thanh toán hóa đơn điện nước, hỗ trợ bệnh nhân và nhiều mục đích khác.

Điều đáng nói, sau mỗi lần nhận được tiền công đức, ông Phra chỉ đạo ban quản lý chùa hoặc trợ lý cá nhân rút từ một đến hai triệu baht một lần, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiếp đến, ông sẽ gửi tiền cho người phụ nữ môi giới, để chuyển vào các sòng bài trực tuyến.

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Phra đã tổng cộng 11 lần tiền cho người môi giới này, lên đến 63 triệu baht (gần 49 tỉ đồng). Không chỉ thế, ông còn liên quan đến nhiều tài khoản thuộc các mạng lưới cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu baht (gần 389 tỉ đồng), bao gồm cả tiền thắng lẫn thua.

Ngay khi biết thông tin trên, giới tăng sĩ và đông đảo Phật tử Thái Lan vô cùng bức xúc. Bởi tại thời điểm bị bắt, ông Phra vẫn là một nhà sư cấp cao, giữ vị trí trang nghiêm trong giáo hội. Dẫu vậy, ông lại vi phạm nghiêm trọng giới luật, làm tổn hại uy tín Phật giáo và làm suy giảm lòng tin của quần chúng.