Nóng: Ukraine đưa ra yêu cầu gây chấn động đến Nga sát ngày diễn ra vòng đàm phán thứ 2
Mới đây, ông Heorhii Tykhyi - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine đã có phát ngôn xoay quanh bản ghi nhớ đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.
Vào ngày 29/5, ông Heorhii Tykhyi - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng trì hoãn tiến trình hòa bình khi chia sẻ dự thảo bản ghi nhớ đàm phán hòa bình chứa đựng những tối hậu thư phi thực tế.

“Nỗi sợ của Nga khi gửi bản ghi nhớ của họ tới Ukraine cho thấy rằng bản ghi nhớ này có thể chứa đầy những tối hậu thư phi thực tế và họ sợ tiết lộ rằng họ đang trì hoãn tiến trình hòa bình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.
Theo ông Tykhyi, Nga cần công bố tài liệu này ngay lập tức nếu muốn chứng minh đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột. “Nếu không, họ phải thông qua tài liệu này ngay lập tức”, ông Tykhyi cho hay.
Trước đó, vào ngày 23/5, ông Rustem Umierov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã chuyển dự thảo bản ghi nhớ hòa bình. Trong đó, nêu rõ lập trường của Ukraine cho Nga và cho biết Kiev đang chờ động thái tương tự của Moscow.
Theo Tổng thống Zelensky chia sẻ, Nga vẫn chưa chuyển giao cái gọi là bản ghi nhớ cho Mỹ, Ukraine hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Dù cho trước đó, Nga đã đưa ra cam kết. Động thái này cho thấy Nga đang làm mọi cách có thể để khiến các cuộc đàm phán với Ukraine trở nên vô nghĩa. Do vậy, ông kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường sức ép trừng phạt với Nga.

Đồng thời, ông Zelensky kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế lên Nga: “Lời nói không có tác dụng với Moscow. Họ đang làm mọi cách để khiến những cuộc họp này trở nên vô nghĩa. Đó là lý do tại sao các lệnh trừng phạt và áp lực thực sự lên Nga là điều cần thiết”.
Phát biểu này xuất hiện trong cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Chánh văn phòng tổng thống Andrii Yermak
Về phía Nga, trong thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao nước này đã đăng tải ngày 28/5 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Nga – ông Sergey Lavrov cho biết phái đoàn Nga đã chuẩn bị sẵn một bản ghi nhớ tổng hợp những điều kiện nhằm đạt được giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột với Ukraine.
Khi được hỏi về đề xuất của Ngoại trưởng Ukraine rằng Nga cần chuyển bản ghi nhớ ngay lập tức, ông Peskov cho rằng đó là yêu cầu thiếu xây dựng. “Việc yêu cầu xem tài liệu của Nga ngay lập tức là thiếu xây dựng. Ukraine nên xác nhận rằng họ sẵn sàng đàm phán hoặc nếu không sẵn sàng thì cần nói rõ”, ông cho hay.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Nga và Ukraine dự kiến sẽ thực hiện vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6 tới. Tại đây, phái đoàn Nga sẵn sàng giải thích điều kiện của Nga hướng tới ngừng bắn và hòa bình.