Hé lộ động cơ chấn động đằng sau khiến TT Putin quyết cử phái đoàn cấp thấp đến đàm phán với Ukraine
Mới đây, ông Konstantin Kosachev - Thượng nghị sĩ cấp cao của Nga đã lên tiếng giải thích lý do ông Putin chọn phái đoàn cấp thấp đến đàm phán với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào ngày 16/5, trong khi chính quyền Ukraine cho rằng phái đoàn của Nga không tương xứng, ông Konstantin Kosachev - Thượng nghị sĩ cấp cao của Nga giải thích đây là một lựa chọn hoàn toàn có cơ sở.

Theo ông Konstantin Kosachev, Tổng thống Putin sẽ điều chỉnh lập trường của mình để phản ánh “thực tế mới trên thực địa” - Nga đang ở thế áp đảo Ukraine. Hành động này cho thấy “tính liên tục và nhất quán” với các điều khoản mà Moscow đã đưa ra cho Ukraine trong các cuộc đàm phán năm 2022.
Nói về giải pháp để các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đạt được kết quả, ông Konstantin Kosachev cho rằng Ukraine nên tham gia mà không cần “tuyên truyền” và tập trung vào việc đạt được kết quả.
Được biết, những phát biểu kể trên của ông Konstantin Kosachev được đưa ra giữa lúc có những ý kiến về việc Nga cử phái đoàn cấp thấp hơn so với Ukraine cho cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến diễn ra hôm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào ngày 14/5, Tổng thống Putin ký sắc lệnh chỉ định phái đoàn Nga sẽ tới Istanbul để đàm phán trực tiếp với Ukraine. Tương tự năm 2022, cơ cấu phái đoàn Moscow do ông Vladimir Medinsky - Trợ lý tổng thống dẫn đầu.
Bên cạnh đó, pháo đoàn Nga còn có sự tham gia của ông Alexander Fomin - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Mikhail Galuzin - Thứ trưởng Ngoại giao và ông Igor Kostyukov - người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
Ngoài ra, Tổng thống Putin còn cử một nhóm chuyên gia đến cuộc đàm phán tại Istanbul, bao gồm: Alexander Zorin, phó Tổng cục trưởng phụ trách thông tin của Bộ Tổng tham mưu, Yelena Podobreyevskaya, phó chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga phụ trách chính sách nhân đạo quốc gia, Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ thứ hai về các quốc gia CIS của Bộ Ngoại giao, và Viktor Shevtsov, phó Cục trưởng Cục Hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng.
Đối với Nga, cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul thực chất là nối lại cuộc hội đàm bị gián đoạn vào tháng 3/2022. Đồng thời, Moscow sẽ xem xét dự thảo mà hai bên đã nhất trí cách đây hơn 3 năm thông qua đàm phán hiện nay, với những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chiến sự.

Trong khi đó, ông Zelensky phải miễn cưỡng chấp nhận cử phái đoàn tới Istanbul đàm phán với Nga. “Dù thành phần phái đoàn Nga ở cấp khá thấp, nhưng vì tôn trọng Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cấp cao và Tổng thống Recep Erdogan, mong muốn thực hiện ít nhất những bước đầu tiên nhằm giảm leo thang và kết thúc chiến tranh, tôi đã quyết định cử phái đoàn của chúng tôi đến Istanbul, dù không đầy đủ”, Tổng thống Nga cho hay.