Đời sống

Đồng Nai: Nam thanh niên 32 tuổi bị bắt khi ‘thông đồng’ với bạn tống tiền mẹ ruột 230 triệu đồng

Đồng Nai: Nam thanh niên 32 tuổi bị bắt khi ‘thông đồng’ với bạn tống tiền mẹ ruột 230 triệu đồng

Vào ngày 21/5, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ ấp Phú Bình, H.Tân Phú) và Võ Gia Quyến (33 tuổi, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đáng nói, người bị đe dọa tống tiền chính là mẹ ruột của Trần Công Minh.

Dong-nai-nam-thanh-nien-32-tuoi-bi-bat-khi-thong-dong-voi-ban-tong-tien-me-ruot-230-trieu-dong
Ảnh minh họa

Theo đó, vào trưa ngày 18/5, bà Chế Thị T. (56 tuổi, ngụ xã Phú Bình) đã đến Công an H.Tân Phú trình báo vụ việc con trai bị bắt cóc, tống tiền. Cụ thể, nghi can bắt cóc yêu cầu bà T. trả 230 triệu đồng mà Minh đang nợ. Nếu không thanh toán đúng hạn, Minh sẽ bị chặt tay ngay lập tức.

Dong-nai-nam-thanh-nien-32-tuoi-bi-bat-khi-thong-dong-voi-ban-tong-tien-me-ruot-230-trieu-dong
Ảnh minh họa

Không chỉ thế, từ ngày 17 - 19/5, Võ Gia Quyến đã vào vai kẻ bắt cóc để đe dọa mẹ của Trần Công Minh. Người này còn đưa điện thoại cho Minh khóc lóc, kêu la thảm thiết vì đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà. Để tránh bị phát hiện, Quyến cảnh cáo bà T. không được báo công an.

Trong lúc tâm lý bất ổn vì quá lo lắng cho con trai, bà T. đã chuyển trước 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến. Đến khi bà T. gọi điện thông báo đã chuyển khoản lại không thể liên lạc được với kẻ bắt cóc. Thấy vậy, bà T. liền đến Công an huyện Tân Phú để trình báo toàn bộ sự việc.

Từ những thông tin bà T. cung cấp, Công an huyện Tân Phú xác định sự việc phức tạp, nghiêm trọng nên nhiều điều tra viên tinh nhuệ nhất để tham gia vào quá trình điều tra. 

Dong-nai-nam-thanh-nien-32-tuoi-bi-bat-khi-thong-dong-voi-ban-tong-tien-me-ruot-230-trieu-dong
Minh (bên trái) và Quyến tại cơ quan điều tra

Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 20/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh và Võ Gia Quyến tại H.Lâm Hà. Tại cơ quan công an, Minh và Quyến khai nhận đã dựng lên việc bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột. 

 

Nữ sinh 14 tuổi ngưng tim đột ngột sau 81 giờ sử dụng điện thoại trong lúc chăm bà ở bệnh viện

Sau thời gian dùng điện thoại liên tiếp, nữ sinh 14 tuổi đã gần như đã ngừng thở, không thấy động mạch chủ.