Đời sống

Bà trùm Loan Cá bị gần 100 cảnh sát vây bắt quyền lực và 'số má' cỡ nào?

Bà trùm Loan Cá bị gần 100 cảnh sát vây bắt quyền lực và 'số má' cỡ nào?

Lý Thị Loan, biệt danh là Loan “Cá” (SN 1981 ngụ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa). Tên gọi trên xuất phát từ việc cô từng bán và đổ buôn cá điêu hồng tại chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa). Bên cạnh đó, Loan còn có tên là Loan “bộ đội” vì thường hay mặc đồ kiểu nhà binh.

Bà trùm Loan Cá bị gần 100 cảnh sát vây bắt quyền lực và 'số má' cỡ nào?
Chân dung Loan "Cá"
Nhóm Loan
Hình ảnh Loan "Cá" thường ngày với sở thích mặc đồ nhà binh

Theo như thông tin đã có thì nhóm này hoạt đồng đã được 13 năm tổng thể và kẻ cầm đầu băng nhóm này là Loan “Cá” cùng chồng Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, biệt danh Nhung "Khàn") - "đàn chị" đến từ khu Hố Nai và hàng chục “đàn em” dưới trướng.

Ban đầu Loan “Cá” chỉ hoạt động tại chợ cá lớn nhất TP Biên Hòa nhưng thời gian sau đó, Loan tìm và tập hợp các thanh niên ăn chơi, xăm trổ, có tiền án tiền sự để thị uy đối thủ.

Khi đã có được một nhóm “đàn em” thì Loan bắt đầu tiến hành thu tiền bảo kê với các đối tượng như những người bán hàng trong chợ, người bán hàng rong trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - đối diện chợ Hóa An. Số tiền cho những gian hàng cố định là 1- 1,5 triệu đồng/tháng, còn với những người bán hàng rong thì từ 20 – 50 nghìn/ngày.

Bà trùm Loan Cá bị gần 100 cảnh sát vây bắt quyền lực và 'số má' cỡ nào?
Nhóm Loan "Cá" dùng tấm gỗ pallet để chiếm chỗ vỉa hè, ai muốn bán phải chung chi

Nếu ai phản kháng hoặc thắc mắc, Loan “Cá” sẽ sai “đàn em” đến gây sự, đạp đổ hàng hóa, chửi bới, dọa nạt...Sau khi đã có nhiều tay chân, “bà trùm” tổ chức hoạt động cho vay với mức lãi suất vài chục phần trăm mỗi tháng, một mức giá quá cao. Và mỗi khi đi đòi nợ, nếu người nợ không trả đúng hẹn thì chúng sẽ sử dụng hàng nóng để xử lý, thậm chí còn sẵn sàng chém người nếu tình hình không thuận lợi.

Bên cạnh đó, để Loan “Cá” có thể tung hoành như vậy thì phải nhờ đến sự hậu thuẫn của chồng là Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Tuấn Cá”. Với sự phối hợp của cả hai cùng Nhung “Khàn” và các “đàn em” thì địa bàn của chúng ngày càng mở rộng.

Vào năm 2018, Loan “Cá” nhìn thấy được sự “béo bở” ở huyện Vĩnh Cửu (cách đó khoảng 7 km) khi nơi đây có công nhân tập trung rất đông, cũng như giới bảo kê nơi này cũng ít "số má" nên Loan bàn bạc với chồng mở rộng địa bàn.

Khi đã xem xét tình hình kĩ càng, hai vợ chồng Loan “Cá” lên thuê mặt bằng mở quán nước và có bãi giữ xe cho công nhân Khu công nghiệp Thạnh Phú và Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Tại đây còn có chợ công nhân tự phát dài khoảng một km, chia nhiều cụm nhỏ chạy dọc Tỉnh lộ 768 và đường Đồng Khởi, với khoảng 500 người bán, rất thuận tiện làm ăn cho băng nhóm của Loan “Cá”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, chiều qua Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang Loan “Cá” cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một tiệm sữa ở gần KCN Thạnh Phú . Đến sáng nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 10 đối tượng để lấy lời khai.

Nhóm Loan
Các đồng phạm bị cảnh sát vây bắt
Nhóm Loan

Khi đã bắt giữ được kẻ cầm đầu là Loan “Cá” cùng các “đàn em” thì lực lượng cảnh sát đã khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Đồng Nai thu giữ gần 300 triệu đồng, với rất nhiều sấp tiền lẻ mệnh giá 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn và 10 nghìn đồng mà nhóm của Loan vừa cưỡng đoạt từ những ở khu vực đường Đồng Khởi và đường tỉnh lộ 768. Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng thu được nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi số đề.

 

Hé lộ danh tính ‘Ông vua phòng vé’ có cát-xê hàng tỷ đồng và cưới vợ 7 ngày thì ly hôn

(Techz.vn) Đây là nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân ngắn nhất làng giải trí Việt khi chỉ vỏn vẹn 7 ngày sau khi cưới thì chia tay.