Sau khi giá xăng dầu điều chỉnh giảm mạnh: Lý do giá vé xe khách dịp 30/4 -1/5 tăng vọt 40%, nhiều tuyến hết chỗ
Sau khi giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh vào ngày 9/4, xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít, nhiều người không khỏi thắc mắc về tình hình giá vé xe khách dịp lễ 30/4 -1/5.
Kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay được dự báo sẽ chứng kiến nhu cầu di chuyển tăng mạnh tại các đầu mối giao thông lớn ở TP.HCM.
Theo ghi nhận từ các bến xe, lượng hành khách dự kiến tăng so với năm trước, tập trung chủ yếu vào hai ngày cao điểm 29 và 30/4.
Lượng khách tăng mạnh tại các bến xe
Tại Bến xe Miền Tây, tổng lượng khách phục vụ trong dịp lễ ước đạt hơn 250.000 lượt, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngày 30/4 được dự báo là cao điểm nhất với khoảng 69.500 lượt khách.
Trong khi đó, Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ gần 97.000 lượt khách từ ngày 24/4 đến 3/5, tăng khoảng 10%. Các tuyến đi Tây Nguyên và miền Trung được đánh giá sôi động nhất, có thời điểm lên tới 19.000 lượt khách mỗi ngày.
Còn tại Bến xe Miền Đông (cũ), lượng khách trong kỳ nghỉ dự kiến đạt khoảng 63.000 lượt.
Tăng cường phương tiện, hạn chế ùn tắc
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các bến xe đã chủ động điều phối xe linh hoạt, chuyển phương tiện từ tuyến ít khách sang tuyến đông khách. Đồng thời, việc kết nối với xe buýt và phối hợp với cơ quan chức năng cũng được đẩy mạnh nhằm giảm áp lực giao thông.
Sở Xây dựng TP.HCM cũng lên kế hoạch tăng cường vận tải công cộng. Đáng chú ý, tuyến xe buýt 109 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng từ 42 lên 110 chuyến/ngày. Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến nâng tần suất lên 240 chuyến/ngày trong ngày 30/4 để hỗ trợ hành khách di chuyển ra Bến xe Miền Đông mới.
Giá vé xe khách tăng, nhiều tuyến đã hết chỗ
Trong dịp cao điểm, các doanh nghiệp vận tải được phép điều chỉnh giá vé nhằm bù chi phí chiều xe chạy rỗng, với điều kiện phải niêm yết công khai. Mức tăng phổ biến dao động từ 20% đến 40%, áp dụng chủ yếu trong 3 ngày từ 29/4 đến 1/5.
Các tuyến bị điều chỉnh giá nhiều nhất là từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực miền Tây.
Khảo sát thực tế cho thấy nhiều tuyến “hot” đã nhanh chóng kín chỗ. Tại Phương Trang - FUTA Bus Lines, vé các tuyến miền Tây như Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau vẫn còn nhưng khung giờ đẹp gần như đã hết. Mức phụ thu dao động trong khoảng 20 – 40% tùy hành trình.
Thành Bưởi Bus tiếp tục tập trung vào các tuyến Đà Lạt và Cần Thơ. Giá vé giường nằm đi Đà Lạt hiện khoảng 380.000 đồng (đã gồm phụ thu), tuy nhiên số lượng chỗ trống không còn nhiều trong các ngày cao điểm. Riêng tuyến TP.HCM – Cần Thơ ngày 29/4 đã hết vé.
Trong khi đó, đại diện Kumho Samco Bus Lines cho biết các tuyến đi Tây Nguyên, đặc biệt là Buôn Ma Thuột, đang rơi vào tình trạng khan hiếm vé, nhất là vào các ngày 24/4 và 29/4. Giá vé giường nằm trên các tuyến này hiện dao động khoảng 450.000 – 470.000 đồng.
Nhu cầu đi lại tăng cao khiến thị trường vận tải hành khách dịp lễ trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Việc giá vé tăng và tình trạng cháy vé ở nhiều tuyến trọng điểm là điều khó tránh, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách tập trung vào các ngày cao điểm.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay 13/4
Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 9.4.2026, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít; xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 9.872 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg.