Giá xăng dầu hôm nay chiều 13/4: Dầu WTI vượt 104 USD/thùng, xăng dầu trong nước sắp chịu áp lực?
Giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh trong ngày 13/4 sau khi đàm phán Mỹ - Iran không đạt kết quả, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và kéo thị trường năng lượng đảo chiều đáng chú ý.
Giá xăng dầu thế giới ngày 13/4 ghi nhận diễn biến tăng mạnh, đảo ngược xu hướng trước đó. Ngay trong phiên sáng theo giờ Việt Nam, thị trường năng lượng chứng kiến mức tăng đáng kể ở cả hai loại dầu chủ chốt.
Cụ thể, vào 7h57, giá dầu thô WTI đạt 104,36 USD/thùng, tăng 7,79 USD, tương đương mức tăng 8,07%. Trước đó, mặt hàng này kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở 96,57 USD/thùng và mở cửa phiên mới tại 102 USD/thùng.
Tương tự, dầu Brent cũng tăng mạnh lên 102,60 USD/thùng, cao hơn 7,40 USD so với phiên trước, tương ứng mức tăng 7,77%. Giá đóng cửa trước đó của Brent là 96,20 USD/thùng, trong khi giá mở cửa phiên mới ghi nhận ở 102,50 USD/thùng.
Theo đánh giá của các nhà phân tích, đà tăng này xuất phát từ việc các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) kéo dài hơn 21 giờ nhưng không đạt được thỏa thuận.
Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang. Điều này có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đặc biệt tại các tuyến vận chuyển trọng yếu ở vùng Vịnh.
Ngoài ra, chi phí bảo hiểm và vận chuyển dầu thô tại khu vực này được dự báo có thể tăng, từ đó tạo thêm áp lực đẩy giá dầu đi lên trong thời gian tới.
Tại thị trường trong nước, ngày 13/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.
Đáng chú ý, trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan đến các sắc thuế đối với xăng dầu.
Theo chính sách mới, thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiều loại nhiên liệu được điều chỉnh về 0%. Đồng thời, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay không thuộc diện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Quy định này có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết 30/6.