Thế giới

Cập tình hình chiến sự giữa Mỹ và Iran mới nhất: Iran triển khai hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV

Iran được cho là đã triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu chiến Mỹ trong khu vực, động thái được xem là phản ứng trực tiếp sau khi Washington bắt giữ một tàu hàng mang cờ Iran.

Theo hãng tin Tasnim, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran xác nhận rằng các đợt tấn công bằng UAV đã được tiến hành để đáp trả sự việc xảy ra ngày 19/4, khi phía Mỹ chặn giữ một tàu hàng của nước này.

Cap-nhat-tinh-hinh-chien-su-giua-my-va-iran-2
Cap-nhat-tinh-hinh-chien-su-giua-my-va-iran-1
Iran cảnh báo tiếp tục đáp trả Mỹ (Ảnh; Army).

Nguồn tin cho biết con tàu bị giữ đang di chuyển từ Trung Quốc đến vịnh Oman thì bị lực lượng Mỹ nổ súng và khống chế. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo trên mạng xã hội X rằng họ đã thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với một tàu chở hàng treo cờ Iran khi tàu này tìm cách cập cảng Iran.

Theo phía Mỹ, lực lượng của họ đã phát đi cảnh báo trong suốt 6 giờ nhưng tàu không tuân thủ. Sau đó, tàu khu trục Spruance đã yêu cầu thủy thủ rời khỏi khu vực buồng máy, rồi sử dụng pháo MK 45 cỡ 127mm bắn vào đó để vô hiệu hóa hệ thống vận hành của tàu Touska.

Tiếp theo, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị viễn chinh số 31 đã đổ bộ lên tàu và hiện vẫn đang kiểm soát con tàu này.

Tehran chỉ trích hành động của Washington là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Mỹ phá hủy thiết bị hàng hải và sử dụng vũ lực đối với một tàu dân sự. Đại diện quân đội Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục có các biện pháp đáp trả.

Ở diễn biến liên quan, Donald Trump cho biết ông có thể không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4, đồng thời cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột nếu hai bên không đạt được đồng thuận.

Tình hình leo thang hiện tại đang khiến triển vọng đàm phán giữa hai nước trở nên phức tạp hơn. Tasnim cũng cho hay Iran chưa có kế hoạch cử đại diện tới Pakistan để tham gia đối thoại, trong khi phía Mỹ thông báo sẽ đưa phái đoàn đến Islamabad trong thời gian ngắn.