Đời sống

Camera ghi lại cảnh xe cứu thương lật nghiêng khi lao thẳng vào xe ô tô: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Vụ va chạm giữa xe cứu thương và ô tô bán tải tại một nút giao ở Phú Thọ khiến phương tiện cấp cứu bị lật nghiêng, làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan.

Tối 11/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Nguyễn Tất Thành – Trường Chinh (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ), khiến xe cứu thương bị lật ngang, một người bị thương nhẹ.

xe-cuu-thuong-lao-thang-vao-xe-oto-2
xe-cuu-thuong-lao-thang-vao-xe-oto-1
xe-cuu-thuong-lao-thang-vao-xe-oto-3
xe-cuu-thuong-lao-thang-vao-xe-oto-4
Hiện trường vụ va chạm giữa xe cứu thương và xe ô tô bán tải. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25 cùng ngày, ô tô bán tải mang biển số 29KT-106.XX do anh Đ.V.T (39 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển, di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ phường Vân Phú đi Nông Trang.

Khi tới khu vực giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành, chiếc xe này va chạm với xe cứu thương mang biển số 19A-125.XX do anh N.V.H (44 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) cầm lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương đang chạy trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ khu vực Đền Hùng về cầu Việt Trì và đã bật còi, đèn ưu tiên đầy đủ. Trong khi đó, ở hướng vuông góc, đèn tín hiệu giao thông đang ở trạng thái xanh và xe bán tải di chuyển qua ngã tư với tốc độ trung bình.

Tài xế xe cứu thương đã tăng tốc nhằm vượt qua giao lộ trước khi xe bán tải tiến vào, tuy nhiên khoảng cách quá gần khiến tình huống trở nên nguy hiểm. Phần đầu xe bán tải đâm trúng hông xe cứu thương, khiến phương tiện này bị lật nghiêng giữa ngã tư. Trên xe cứu thương có tổng cộng 4 người tại thời điểm xảy ra sự cố.

Ghi nhận tại hiện trường, xe cứu thương nằm lật giữa giao lộ, xe bán tải bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường, gây cản trở giao thông khu vực. Vụ tai nạn khiến một người bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Về quy định, theo Nghị định 109/2009, xe cứu thương khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu và có đầy đủ tín hiệu ưu tiên như còi, đèn, cờ, được phép không bị giới hạn tốc độ, có thể đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ và chỉ phải tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, trong thực tế, tài xế xe ưu tiên vẫn cần chủ động quan sát và xử lý tình huống. Với các giao lộ thông thoáng như trong vụ việc, phương tiện từ hướng khác có thể đã tiến vào nút giao, vì vậy việc vượt đèn cần đi kèm đánh giá khoảng cách và tốc độ phù hợp.

Nguyên tắc khi qua giao lộ cũng cần được lưu ý theo thứ tự: xe đã vào giao lộ trước, sau đó đến xe ưu tiên, rồi đến đường ưu tiên và các phương tiện cùng cấp theo nguyên tắc bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái.

Đối với các phương tiện khác, việc chú ý quan sát và lắng nghe tín hiệu của xe ưu tiên là bắt buộc, kể cả khi đang di chuyển trong giao lộ, để kịp thời giảm tốc hoặc dừng lại nhường đường, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra va chạm.