Sau khi Nga hoàn tất chiến dịch giải phóng Kursk, Mỹ ra tối hậu thư gây chấn động cho Kiev và Moscow
Mới đây, bà Tammy Bruce - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine và Nga về cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.
Vào ngày 29/4, bà Tammy Bruce - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng đã Nga và Ukraine đưa ra đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã 3 năm.
"Nếu không có tiến triển, chúng tôi sẽ rút lại tư cách là bên hòa giải trong quá trình này", bà Bruce tuyên bố.

Không chỉ thế, vào cùng ngày, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhà ngoại giao Mỹ John Kelley cho rằng Nga đã khiến cho cuộc xung đột với Ukraine ngày càng leo thang.
"Hiện tại, Nga có cơ hội lớn để đạt được nền hòa bình lâu dài", ông Kelley nhấn mạnh.
Đến nay, cả Ukraine và Nga đều đang nỗ lực chứng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này của hai nước diễn ra sau nhiều lần chính quyền Mỹ đe dọa sẽ từ bỏ nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Trước đó, vào ngày 28/4, ông Putin tuyên bố Nga sẽ đơn phương ngừng bắn từ ngày 8 đến 11/5 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 - sự kiện đánh dấu kết thúc Thế chiến II. Song, Moscow sẽ "ra đòn trả đũa phù hợp" nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga cần kéo dài ít nhất 30 ngày. Bởi lệnh ngừng bắn 3 ngày mà ông Putin đề xuất chỉ "để đảm bảo sự yên tĩnh cho cuộc diễu binh của Nga".
"Chúng tôi coi trọng sinh mạng con người, không phải những cuộc duyệt binh. Đó là lý do tại sao chúng tôi và cả thế giới tin rằng không có lý do gì để phải đợi đến ngày 8/5", ông Zelensky nhấn mạnh.

Không chỉ Kiev, Mỹ và các nước châu Âu cũng đều muốn một lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức.
Theo một số nhà phân tích, Nga sử dụng đề xuất lệnh ngừng bắn để gửi tín hiệu đến chính quyền ông Trump rằng trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga là bên dàn xếp hòa bình. Nga còn cáo buộc Ukraine phớt lờ "cành ô liu" hòa bình và tìm cách kéo dài xung đột.

Ông Igor Korotchenko - nhà phân tích quân sự và Tổng biên tập tạp chí National Defense cho rằng lệnh ngừng bắn 3 ngày mà Tổng thống Putin vừa công bố đã nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine.
"Nga được thúc đẩy bởi những cân nhắc nhân đạo và tinh thần thiện chí. Bằng cách tuyên bố ngừng bắn trong lễ kỷ niệm quan trọng này, Nga tái khẳng định cam kết đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine phù hợp với lợi ích của Nga", chuyên gia Korotchenko nhận định.
Vào ngày 26/4, trong cuộc họp với Tổng thống Putin, ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết lực lượng nước này “đã hoàn tất chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk”, giành lại ngôi làng cuối cùng do Ukraine kiểm soát và đẩy lùi toàn bộ các đơn vị đối phương về bên kia biên giới.