Xe máy ‘kẹp 3’ liều mình thông chốt, đâm đổ rào chắn của công an: Các tội danh có thể phải đối mặt?
Dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn để chặn lại, các đối tượng vẫn cố tình lao xe xuyên qua chốt kiểm soát, hướng thẳng về phía hàng rào và tổ công tác.
Ngoài dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ, các chuyên gia pháp lý cho rằng cơ quan điều tra có thể cân nhắc thêm trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo thông tin từ Báo Dân trí, tối 7/3, lực lượng Công an phường Trà Lý phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hưng Yên triển khai kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao, có biểu hiện đánh võng và không tuân theo hiệu lệnh dừng phương tiện. Dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn để chặn lại, các đối tượng vẫn cố tình lao xe xuyên qua chốt kiểm soát, hướng thẳng về phía hàng rào và tổ công tác. Sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp truy đuổi và khống chế những người liên quan.
Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang – Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng việc các đối tượng cố tình thông chốt thể hiện hành vi nguy hiểm, liều lĩnh và coi thường mệnh lệnh của lực lượng thi hành nhiệm vụ, đồng thời gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội.
Theo luật sư, căn cứ vào những thông tin ban đầu, việc cơ quan công an khởi tố vụ án về tội chống người thi hành công vụ theo Bộ luật Hình sự 2015 là phù hợp.
Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, những người liên quan có thể bị khởi tố bị can. Với tội danh chống người thi hành công vụ, mức hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trường hợp xác định có các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, lôi kéo hoặc kích động người khác tham gia, mức án có thể tăng lên từ 2 đến 7 năm tù.
Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng hành vi của các đối tượng không chỉ cản trở lực lượng chức năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao đối với an toàn giao thông và trật tự xã hội, khiến nhiều người dân lo lắng khi lưu thông trên đường. Vì vậy, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.