Đời sống

Vụ 2 ‘quái xế’ 17 tuổi tông CSGT thương tật 36%: Lý do tông CSGT và mức án cuối cùng của 2 bị cáo

Tại thời điểm thực hiện hành vi tông cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, 2 bị cáo đang đi từ Trà Vinh lên TPHCM tìm việc làm thuê. 

Ngày 3/3, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng sinh năm 2003, quê Vĩnh Long) về tội “Giết người” liên quan vụ lao xe vào CSGT khiến một cán bộ bị thương nặng.

2-quai-xe-tong-csgt-2
Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải. Ảnh: Dân trí.

Vụ việc xảy ra vào trưa 16/11/2020. Khi đó, Vĩ điều khiển xe máy chở Hải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua huyện Bình Chánh (TP.HCM thời điểm đó).

Tăng ga để thoát chốt, gây hậu quả nghiêm trọng

Cùng thời điểm, tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ. Phát hiện xe của Vĩ có dấu hiệu vi phạm, một cán bộ trong tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Theo lời khai tại tòa, do không có giấy phép lái xe và lo sợ bị giữ phương tiện, Hải ngồi sau đã thúc giục Vĩ tăng tốc bỏ chạy. Vĩ đồng ý. Khi còn cách cán bộ CSGT khoảng 5 mét, Vĩ vào số 3, đẩy tốc độ lên khoảng 70 km/h và đánh lái sang trái để vượt qua chốt.

Tuy nhiên, chiếc xe đã tông trực diện vào cán bộ đang làm nhiệm vụ, khiến người này ngã xuống đường. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 36%, trong đó có chấn thương sọ não với tình trạng xuất huyết nhỏ ở thùy trán phải.

Thay đổi tội danh qua nhiều giai đoạn

Quá trình tố tụng, vụ án từng bị xem xét dưới các tội danh khác nhau như “Chống người thi hành công vụ”“Cố ý gây thương tích”. Sau cùng, cơ quan tố tụng quyết định truy tố hai bị cáo về tội “Giết người”. Thời điểm gây án, cả hai mới 17 tuổi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người thi hành công vụ, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.

Tuy vậy, xét đến việc các bị cáo còn vị thành niên khi phạm tội cùng một số tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt mỗi người 5 năm tù về cùng tội danh “Giết người”. Phía bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Lời xin lỗi muộn màng

Tại phiên tòa, cả Vĩ và Hải đều thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ sự hối hận và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Theo hồ sơ, hai bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp. Hải học hết lớp 2/12, Vĩ học 8/12. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đang từ Trà Vinh lên TP.HCM tìm việc làm thuê thì xảy ra sự việc.