Đời sống

Lời khai của người đứng sau nhóm Zalo chuyên báo chốt CSGT đo nồng độ cồn với nhiều lượt theo dõi

Mới đây, Công an xã Bảo Lâm 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.V.T (35 tuổi), chủ tài khoản Zalo mang tên “T Đubai” vì hành vi lập nhóm thông báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Ngày 2/3, Công an xã Bảo Lâm 3 cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.V.T (35 tuổi), chủ tài khoản Zalo mang tên “T Đubai”, với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi lập nhóm thông báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Chuyen-bao-chot-do-nong-do-con-2
Công an làm việc với T Đubai, người lập nhóm Zalo báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT.

Theo cơ quan chức năng, việc tạo và điều hành nhóm Zalo để cập nhật, chia sẻ thông tin về hoạt động kiểm tra của CSGT là hành vi sử dụng mạng xã hội nhằm thu thập, xử lý và khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân khi chưa được sự đồng ý, đồng thời sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác theo dõi không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản “T Đubai” thường xuyên đăng tải hình ảnh, thông tin liên quan đến quá trình tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông của CSGT thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Các nội dung này được chia sẻ trong nhóm Zalo có tên “đo nồng độ cồn Lộc Nam - Lộc Thành”, thu hút nhiều thành viên theo dõi.

Quá trình xác minh cho thấy V.V.T, trú tại xã Bảo Lâm 3, là người đứng ra lập và quản lý nhóm nói trên. Làm việc với cơ quan công an, V.V.T thừa nhận trong thời gian gần đây, khi di chuyển qua các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm (cũ) và TP Bảo Lộc (cũ), đã chủ động ghi nhận và đăng tải thông tin về vị trí, hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Mục đích của việc làm này nhằm giúp các tài xế, đặc biệt là những người đã sử dụng rượu bia, né tránh chốt đo nồng độ cồn.

Sau khi được giải thích cụ thể các quy định pháp luật liên quan, V.V.T đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện giải tán nhóm Zalo và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Đại diện Công an xã Bảo Lâm 3 cảnh báo, việc phát tán thông tin về vị trí chốt kiểm tra không chỉ cản trở hoạt động nghiệp vụ mà còn gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm như lái xe có nồng độ cồn, sử dụng ma túy hay chở quá tải. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông và gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.